Viêm lợi làm tăng nguy cơ ung thư vú

Ảnh: UPI.

Ung thư vú không hóa trị vẫn chữa khỏi?

Bị ung thư vú sau 3 năm uống sữa đậu nành liên tục

Ung thư vú không lo... mất vú

Mới 8 tuổi đã mắc ung thư vú

Các vấn đề răng miệng như viêm lợi làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phái đẹp sau tuổi mãn kinh, Health đưa tin. Đây là kết luận được các nhà khoa học Mỹ đăng tải trên tờ Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ngày 21/12 khi nghiên cứu trên 74.000 phụ nữ trong 7 năm.

"Phát hiện này rất hữu ích để tìm hiểu nguyên nhân gây ung thư vú", trưởng nhóm tác giả là Giáo sư dịch tễ học Jo Freudenheim từ Đại học Buffalo cho biết. Theo bà, trước đây một số nghiên cứu từng chỉ ra vấn đề răng miệng có liên quan đến đột quỵ, đau tim và một số loại ung thư. Nữ giáo sư chia sẻ: "Chúng tôi cần khám phá xem tại sao lại có mối liên hệ này và liệu chữa viêm lợi có giúp giảm nguy cơ mắc bệnh xuống hay không".

Bác sỹ nha khoa Ashish Sahasra ở New York nhận định nghiên cứu trên giúp cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe răng miệng. "Viêm lợi rất phổ biến và đôi khi không được chẩn đoán hoặc chẩn đoán sai. Nhiều người không quan tâm nhưng đây là căn bệnh nguy hiểm cần được chữa trị ngay lập tức", ông nhấn mạnh.

Một số chuyên gia cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Bác sỹ Leonard Lichtenfeld từ Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị cần "cẩn trọng xem xét" bởi viêm lợi có thể là dấu hiệu của sức khỏe yếu nói chung chứ không phải chỉ riêng ung thư vú.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư