Điều nam giới cần biết trước khi sử dụng chiết xuất quả cọ lùn

Chiết xuất từ quả mọng của cây cọ lùn (saw palmetto) được quảng cáo cải thiện phì đại tiền liệt tuyến

Phì đại cơ tim do tăng huyết áp có chữa được không?

8 biện pháp tự nhiên cho nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt

Dấu hiệu phì đại tuyến tiền liệt cánh mày râu nên biết

Tại sao nam giới gặp tình trạng xuất tinh muộn?

Saw palmetto là một loại dược liệu phổ biến chiết xuất từ quả cọ lùn, thường được quảng bá như “cứu tinh tự nhiên” cho sức khỏe tuyến tiền liệt. Tại Mỹ, đây là sản phẩm được nam giới tuổi trung niên tin dùng để hỗ trợ các vấn đề tiểu tiện thường gặp ở độ tuổi này như tiểu đêm, tiểu rắt liên quan đến phì đại tiền liệt tuyến. Người ta cho rằng, tác dụng của chiết xuất cọ lùn tương tự với thuốc finasteride vốn được dùng để điều trị phì đại tiền liệt tuyến và rụng tóc ở nam.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu ủng hộ chiết xuất này đều có quy mô nhỏ, thiết kế chưa chặt chẽ. Trái lại, một thử nghiệm lâm sàng trên gần 370 nam giới cho thấy, sử dụng chiết xuất cọ lùn ở liều cao gấp 3 bình thường cũng không có sự khác biệt so với giả dược (là viên thuốc chứa đường). 

Một phân tích tổng quan trên hơn 4600 người tham gia cũng chỉ ra rằng, chiết xuất cọ lùn “gần như không mang lại lợi ích đáng kể cho nam giới gặp vấn đề về tiểu tiện do phì đại tiền liệt tuyến”. PGS.TS. Heidi Rayala, chuyên khoa tiết niệu tại Trường Y Đại học Harvard (Mỹ) nhận định: "Nếu các thành phần thảo dược này thực sự hiệu quả trong việc cải thiện triệu chứng về tiểu tiện, các công ty dược đã sớm phát triển chúng thành thuốc kê đơn được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt và bảo hiểm chi trả."

Bằng chứng khoa học về hiệu quả của chiết xuất cọ lùn chủ yếu dựa trên những nghiên cứu nhỏ, thiếu chặt chẽ

Bằng chứng khoa học về hiệu quả của chiết xuất cọ lùn chủ yếu dựa trên những nghiên cứu nhỏ, thiếu chặt chẽ

Chuyên gia này nói thêm, chiết xuất cọ lùn nhìn chung là nguyên liệu “vô thưởng vô phạt” với sức khỏe. Bạn có thể sử dụng nếu muốn, nhưng đừng đầu tư quá nhiều cho các sản phẩm đắt tiền mà không có công dụng thực sự.

Trước đó, năm 2015, các cuộc điều tra tại Mỹ phát hiện ra, hầu hết thực phẩm bổ sung chứa thảo dược trên thị trường không chứa thành phần thảo dược như quảng cáo. Nhiều sản phẩm trong số đó lại chứa những chất độn rẻ tiền như lúa mì, gạo, đậu hoặc thậm chí cây cảnh. Tổng chưởng lý tiểu bang New York Eric Schneiderman khi đó đã phát biểu: “Cuộc điều tra này làm rõ một điều: Lời cảnh báo ‘mua hàng cần thận trọng’ có lẽ đặc biệt đúng đối với người tiêu dùng thực phẩm chức năng chứa thảo dược.”

Ước tính tại Việt Nam, tỷ lệ nam giới mắc bệnh phì đại tiền liệt tuyến chiếm khoảng 45-70% và nằm trong nhóm tuổi từ 45-75. Căn bệnh lành tính này là kết quả của sự gia tăng kích thước tiền liệt tuyến ở tuổi trung niên và tuổi già, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng lại gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt cá nhân. Kích thước tuyến này tăng lên chèn ép vào niệu đạo và bàng quang, gây ra rối loạn tiểu tiện và các biến chứng như nhiễm trùng tiết niệu, suy giảm chức năng thận.

 
Quỳnh Trang (Theo NY Post)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn