Đồ uống nào tăng sung mãn cho quý ông?

Quả bơ cũng được xếp vào nhóm các thực phẩm tốt cho "chuyện yêu" (Ảnh: Nguồn Internet)

"Trên bảo dưới không nghe" phải làm sao?

"Thằng nhỏ" bị loạn: Phải chữa thế nào?

Rối loạn cương dương có thể chữa không?

Điều trị rối loạn cương dương: "Dục tốc bất đạt"

Những loại nước ép, sinh tố ưa thích dưới đây của phái đẹp, các quý ông cũng nên "ghiền" để được thêm "sung" nhé!
Sinh tố bơ
Quả bơ cũng được xếp vào nhóm các thực phẩm tốt cho "chuyện yêu". Loại quả này giàu vitamin C, K, B cùng với chất xơ và protein có tác dụng như một chất kích thích tình dục tự nhiên.
Để quả bơ phát huy công dụng của mình, bạn hãy chọn những quả bơ chín tới và ăn ngay. Hoặc nếu bạn chưa quen với mùi vị của nó, hãy làm sinh tố để tăng thêm sự hấp dẫn từ trái bơ.
Sinh tố chuối
Chuối chứa enzyme bromelain rất tốt cho các quý ông khi "lâm trận". Loại quả này còn được biết là giúp tăng lượng tinh binh ở nam giới. Không chỉ với quý ông, mà chuối còn tốt với tất cả các chị em. Vì thế, nên bổ sung chuối vào thực đơn hàng ngày của gia đình.
Chuối chứa enzyme bromelain rất tốt cho các quý ông khi "lâm trận" (Ảnh: Nguồn Internet)
Sinh tố đu đủ
Đu đủ chứa khoảng 300% hàm lượng vitamin C và giàu vitamin A, E có tác dụng chống oxy hóa và làm giảm cholestrol trong máu, tốt cho hệ tim mạch và cải thiện chất lượng tinh trùng cũng như tăng ham muốn ở đàn ông. Kali có trong quả bơ có tác dụng tăng ham muốn tình dục, acid folic không chỉ cung cấp năng lượng và sức dẻo dai mà còn giúp các quý ông mạnh mẽ hơn khi "lâm trận".
Nước ép dưa hấu
Dưa hấu không chỉ là một loại quả giải khát vào mùa hè mà nó còn được ví như một loại viagra thiên nhiên giúp quý ông sung mãn hơn trong "chuyện ấy", phòng chống các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt.
Các chuyên gia tại Đại học Texas (Mỹ) cho biết, dưa hấu có chứa nhiều citrulline - một loại acid amin có tác dụng giãn mạch máu, làm tăng ham muốn tình dục ở nam giới và nó rất tốt trong việc trị chứng rối loạn cường dương.
Nước ép lựu
Theo nghiên cứu của Đại học Queen Margaret, ăn lựu có tác dụng làm tăng nồng độ testostrone, từ đó dẫn đến tăng ham muốn và khả năng tình dục ở nam giới. Nếu thường xuyên uống nước ép lựu trung bình một ngày/lần, liên tiếp trong một tuần sẽ có tác dụng cải thiện đáng kể khả năng tình dục ở nam giới. Đặc biệt với những quý ông bị yếu sinh lý hoặc xuất tinh sớm nên thường xuyên sử dụng nước ép lựu sẽ giúp cải thiện đáng kể.
Lựu có tác dụng làm tăng ham muốn và khả năng tình dục (Ảnh: Nguồn Internet)
Sinh tố dâu tây
Những thực phẩm có màu đỏ thường tốt cho "chuyện ấy", dâu tây cũng không phải ngoại lệ. Loại quả này giữ cho các động mạch sạch sẽ, đảm bảo cho các mạch máu được lưu thông mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Qua đó, giúp "cậu nhỏ" kéo dài được thời gian cương cứng.
Ngoài ra, dâu tây là một loại chất kích thích tình dục tốt nhất nhờ chứa vitamin B6 và kẽm. Cả hai chất này đều quan trọng đối với việc sản xuất hormone tình dục testosterone ở đàn ông.
Nước ép bưởi
Bưởi ngoài tác dụng nhuận tràng còn có tác dụng rất tốt trong điều trị rối loạn cương dươngCác quý ông gặp trục trặc trong chuyện phòng the hãy ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi đều đặn hàng ngày và ăn nhiều nhất có thể (có thể ăn cả quả nếu muốn).
Những múi bưởi mọng nước có chứa chất naringenin - một chất được ví như viagra, có tác dụng kìm hãm PDE5 - một enzyme liên quan tới sự ỉu xìu của "cậu nhỏ". Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Jerusalem, Israel cho biết những người ăn bưởi đều đặn sẽ giảm được 20% mỡ máu và giảm được 17% mỡ triglyceride (mỡ có hại cho cơ thể).
Lưu ý: Không được ăn thứ quả này khi đang dùng thuốc viagra, dùng kết hợp hai loại này có thể gây ra những phản ứng phụ nguy hiểm.
Đỗ Ngoan H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn