Được nghỉ 6 ngày dịp 30/4 và 1/5

Công chức và viên chức sẽ được nghỉ từ ngày 28/4 đến hết 3/5

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 kéo dài 8 ngày

Lịch nghỉ Tết 2015: Học sinh được nghỉ ít hơn năm ngoái

Chính phủ duyệt phương án nghỉ Tết Ất Mùi 9 ngày

Tết 'dương' nghỉ 4 ngày, Tết 'âm' nghỉ 9 ngày

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (28/4 - mùng 10 tháng Ba âm lịch) gần với ngày nghỉ lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5/2015. Sau khi có đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã cân nhắc và quyết định lịch nghỉ 6 ngày.

Lịch nghỉ 20/4 và 1/5

Cụ thể, công chức và viên chức sẽ được nghỉ từ ngày 28/4 đến hết 3/5. Việc nghỉ lễ dài ngày được tiến hành theo các quy định hoán đổi ngày nghỉ trong năm. Người lao động sẽ đi làm bù ngày thứ Bảy (25/4/2015) để nghỉ liền thứ Tư (ngày 29/4/2015). Ngày 26/4 là ngày nghỉ hàng tuần bình thường. Ngày 27/4 người lao động đi làm bình thường. Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các đơn vị, cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần cần căn cứ vào kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Thủ tướng cũng đã phê duyệt đề án mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Theo đề án, ngày 30/4/2015, ngay sau Lễ dâng hương tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM (Di tích Bến Nhà Rồng) là lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất.

Thanh Hà H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn