Liberia lại có thêm người nhiễm Ebola

Một nhân viên y tế đứng bên người phụ nữ đang khóc thương cho người thân qua đời tại nghĩa trang dành cho người chết vì Ebola tại Suakoko, Liberia - Ảnh: Reuters

Trung Quốc phát hiện thêm 6 ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9

Guinea đứng đầu về tỷ lệ tử vong do virus Ebola

Số ca nhiễm mới virus MERS tại Saudi Arabia tăng mạnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, quốc gia Tây Phi này bị đại dịch Ebola tấn công nặng nề nhất với hơn 4.000 người tử vong vì dịch đang trong giai đoạn phục hồi đáng kể và dự kiến sẽ công bố hết dịch vào giữa tháng 4 tới. Từ 19/2, Liberia không ghi nhận ca nhiễm mới Ebola nào. 

Sau công bố phát hiện này, Phát ngôn viên Chính phủ Liberia, Lewis Brown nói: “Đây là ca nhiễm mới nhất sau khi chúng tôi đã đi qua hơn 27 ngày mà không có ca nào. Đó là một bước lùi”.

Hiện chưa rõ nữ bệnh nhân nhiễm Ebola mới này lây bệnh từ đâu vì theo WHO, tất cả những người có liên quan tới loạt lây nhiễm cuối cùng đã trải qua 21 ngày cách ly theo dõi.

PV H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn