Lạm dụng rượu bia gây ảnh hưởng đến chức năng gan
Rượu và trầm cảm: Mối liên hệ mật thiết ít người để ý
Podcast: Có nên uống rượu bia sau khi tập thể dục, chơi thể thao?
Đồ uống có cồn là nguyên nhân tăng cân?
Ngừng uống rượu - Những lợi ích sức khỏe theo thời gian
Các nhà nghiên cứu tại Đại học California tại Los Angeles (UCLA) đã phân tích hồ sơ tử vong trên toàn quốc do 14 nguyên nhân cụ thể liên quan đến rượu. Theo kết quả, hầu hết các trường hợp tử vong đều liên quan đến bệnh gan do rượu và bệnh tâm thần liên quan đến rượu. Số ca tử vong đạt đỉnh vào năm 2021 với hơn 54.000 ca trước khi giảm nhẹ vào năm 2024. Dù vậy, tỷ lệ tử vong chung vẫn cao hơn mức trước đại dịch bùng phát.
Nam giới vẫn chiếm phần lớn các ca tử vong liên quan đến rượu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ tăng nhanh nhất lại thuộc về phụ nữ trong độ tuổi từ 25-34, với tỷ lệ tử vong tăng 255% trong 25 năm qua; từ 0,9 ca tử vong trên 100.000 người vào năm 1999 lên 3,2 ca trên 100.000 người vào năm 2024. Người bản địa Alaska và người Mỹ bản địa vẫn là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
"Sự gia tăng nhanh chóng số ca tử vong do rượu ở phụ nữ đặc biệt đáng lo ngại. Mặc dù nam giới vẫn có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng khoảng cách giữa hai giới dường như đang thu hẹp dần", các tác giả nghiên cứu cho biết.
Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách can thiệp tập trung vào những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời kêu gọi mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ điều trị và hỗ trợ liên quan đến rượu.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không có mức uống rượu an toàn, và ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư. Thay vì đưa ra ngưỡng uống "an toàn", các chuyên gia nhấn mạnh rủi ro sức khỏe tăng lên từ giọt rượu đầu tiên. Để giảm thiểu rủi ro, lý tưởng nhất là không uống rượu bia, còn nếu uống thì bạn nên hạn chế ở mức thấp nhất có thể, tránh uống quá nhiều hoặc uống liên tục trong tuần.
Bình luận của bạn