Hà Nội tạm dừng lễ hội Chùa Hương, TP.HCM còn 1 ca tử vong trong ngày

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 26/1

Trường hợp nào bị cách ly khi về quê ăn Tết?

Dự kiến học sinh trở lại trường chậm nhất vào ngày 14/2, Cần Thơ hạ cấp độ dịch

WHO: Omicron có thể là hồi kết của đại dịch ở Châu Âu

Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, quy định mới với hành khách bay nội địa

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) năm 2022 đến khi có thông báo mới. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, lễ hội có quy mô lớn và kéo dài nhất ở miền Bắc không tổ chức khai hội, không đón khách. Trước đó, Lễ hội chùa Hương năm 2022 dự kiến được diễn ra trong 3 tháng từ ngày 2/2/2022 đến hết ngày 30/5/2022 (từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 30/3 năm Nhâm Dần). Lễ Khai hội được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng hằng năm.

Số ca bệnh nặng, số đang điều trị và số tử vong của cả nước đều đã giảm mạnh. Hiện cả nước có trên 4.600 ca COVID-19 nặng đang điều trị, thấp hơn nhiều so với trước đây liên tục có từ 7.000 ca nặng trở lên. Trong ngày 25/1, cả nước ghi nhận 126 ca tử vong, thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2021, TP.HCM chỉ còn ghi nhận 1 ca tử vong. Trung bình 7 ngày qua ghi nhận 148 ca tử vong/ngày, trong khi trung bình tuần trước đó là 169 ca/ngày.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã/phường) khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14/2/2022.

Việt Nam vừa tiếp nhận hơn 6 triệu liều vaccine COVID-19, gồm hơn 4 triệu liều Pfizer và hơn 2 triệu liều AstraZeneca, do Đức, Anh, Luxembourg và Bồ Đào Nha hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX.

Lâm Đồng ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên có địa chỉ ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, từ Italy về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Như vậy, tính đến ngày 25/1, Việt Nam đã ghi nhận 164 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại 14 tỉnh, thành phố, cụ thể: Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP.HCM (92), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1) và Lâm Đồng (1).

Hà Tĩnh đã rà soát được 5.210 công dân trở về từ các vùng dịch. Tết Nguyên đán cận kề, số lượng người dân từ ngoại tỉnh về trên địa bàn rất đông nên vấn đề phòng chống dịch càng trở nên cấp thiết. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đón tết và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành y tế và các địa phương đang hướng dẫn người dân về quê thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế.

Từ ngày 7/2 đến hết ngày 12/2/2022, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ tạm dừng tổ chức ăn, ngủ bán trú cho học sinh để theo dõi diễn biến, tình hình dịch bệnh. Đây là chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội