Trường hợp nào bị cách ly khi về quê ăn Tết?

Cả nước có thêm 15.743 ca COVID-19, Hà Nội và Đà Nẵng vẫn dẫn đầu cả nước

Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, quy định mới với hành khách bay nội địa

Bình Dương ghi nhận ca mắc Omicron, TP.HCM lần đầu dưới 200 ca COVID-19

Hà Nội tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Cảnh giác với hội chứng “sương mù não” hậu COVID-19

bantin25

Giải thích về Công văn số 357/BYT-MT của Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Quản lý môi trường Y tế cho hay, đây là văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, người dân sinh sống tại khu vực thuộc 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết. Chỉ những người dân đang trong thời gian cách ly y tế, thuộc diện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc ở trong khu phong tỏa thì mới phải cách ly khi về quê ăn Tết.

Thông tin thêm với báo Sức khỏe & Đời sống, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế cho biết, hiện nay nếu phát hiện ca nhiễm, các địa phương chỉ phong tỏa một tầng, một căn hộ hoặc vài căn hộ trong khu chung cư, một hoặc một vài nhà trong khu dân cư. Những người khác vẫn đi lại bình thường, nên khi về quê cũng không phải cách ly.

Theo Tuổi Trẻ Online, sau phản ánh xã Thanh Phong (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) dựng lều lán bằng tre, luồng phục vụ người đi làm ăn xa về quê cách ly y tế, lãnh đạo UBND huyện Như Xuân đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời, yêu cầu chính quyền địa phương cho người cách ly ở lều lán trở về nhà theo dõi sức khỏe.

Trong ngày 25/1, Đà Nẵng ghi nhận 989 ca mắc COVID-19, trong đó có 692 ca chưa cách ly. Kể từ hôm nay, Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch còn lại trên địa bàn tại: Ga Đường sắt Đà Nẵng, Bến xe Trung tâm thành phố, Cảng Đà Nẵng, Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Theo VnExpress, tối 25/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội công bố ghi nhận 2.957 ca COVID-19 trong 24 giờ qua. Hôm nay Hà Nội ghi nhận 18 ca tử vong (Bộ Y tế công bố), con số tử vong cao nhất tại thành phố tính theo ngày, kể từ đầu dịch đến nay. UBND huyện Mỹ Đức vừa có thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương).

Lâm Đồng ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, là bệnh nhân nam nhập cảnh từ Italy.

Từ 26/1, Vĩnh Long giảm cấp độ dịch trên địa bàn từ cấp 3 xuống cấp 2. Hiện tỉnh cũng chỉ còn xã Lộc Hòa thuộc huyện Long Hồ là vùng đỏ.

Theo Tiền Phong, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách đi tàu bay cần đến trước thời gian khởi hành 120 phút để làm thủ tục nhằm tránh trễ chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán.

Việt Nam đã tiếp nhận thêm hơn 4 triệu liều vaccine Pfizer do Chính phủ Đức hỗ trợ, 99.450 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Chính phủ Luxembourg hỗ trợ, 159.120 liều vaccine Pfizer do Chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ và hơn 2 triệu liều vaccine Astra Zeneca do Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX.

 
Quỳnh Trang
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn