Hải Phòng phát hiện hai ca COVID-19, tìm người đi trên chyến bay VJ458

Hải Phòng tiến hành phong tỏa khu vực phát hiện hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh: VOV

Gần 38.000 người được tiêm vaccine COVID-19, thêm 3 tỉnh sẽ tiêm trong tuần này

Dự kiến cuối tháng 9 sẽ có vaccine COVID-19 “made in Vietnam”

Thêm 30 người chuẩn bị tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Việt Nam chuẩn bị mua thêm 30 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer

Theo đó, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã xác nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 này là Đ.T.T.P (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và N.T.T. (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh) cùng di chuyển bằng thuyền từ Campuchia về Phú Quốc vào đêm 21/3, rạng ngày 22/3. Trên tàu có 4 người ở chung một khoang.

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc, hai người phụ nữ ở Hải Phòng đã bay ra Nội Bài, Hà Nội, trên chuyến bay VJ458 trong ngày 23/3 và di chuyển về đến Hải Phòng lúc 18h cùng ngày. Tại đây, cả 2 trường hợp này lưu trú ở Khách sạn Paris, địa chỉ số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Theo truy vết từ cơ quan chức năng, tại Hải Phòng, hai phụ nữ này di chuyển về nhà Đ.T.T.P ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy và có gặp một số người tại nhà riêng. Trong quá trình đi lại, 2 người di chuyển bằng taxi của người quen. Từ ngày 23/3 đến nay, 2 người này nghỉ tại khách sạn Paris trên đường Lê Hồng Phong và cho biết không ra khỏi khách sạn mà gọi đồ ăn về.

Cho đến chiều ngày 24/3, cả Đ.T.T.P và N.T.T thấy sức khỏe không tốt nên đã đến bệnh viện Vimec, Hải Phòng khám. Tại đây, cả hai được đưa đi xét nghiệm và đến tối 25/3, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận thông tin về hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2 này, Sở Y tế Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa 5 địa điểm, gồm: Bệnh viện Vinmec, khách sạn Paris (đường Lê Hồng Phong), 1 nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, nhà mẹ đẻ chị Đ.T.T.P và nhà lái xe taxi chở 2 người phụ nữ này ngay trong tối 25/3. Đồng thời Hải Phòng cũng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan và đề nghị những đối tượng có tiếp xúc với 2 phụ nữ này liên hệ cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ.

Cũng liên quan đến hai ca COVID-19 tại Hải Phòng, đêm 25/2, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 34 đề nghị những hành khách trên chuyến bay VJ458, từ sân bay Phú Quốc về sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 22/3 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn hỗ trợ. Ngoài ra, những hành khách này cần gọi điện tới các đường dây nóng, cung cấp số điện thoại người tiếp xúc gần; khai báo y tế và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe.

Số điện thoại đường dây nóng Bộ Y tế và CDC:
Bộ Y tế: 19009095
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội: 0969082115 - 0949396115

Phương Lâm H+ (tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn