Hội chứng Parkinson do rối loạn ngoại tháp là tình trạng gì?

Rối loạn ngoại tháp có thể gây ra tình trạng rối loạn vận động như run tay chân, cứng cơ

Run người: Nguyên nhân là gì và khi nào cần đi khám?

Trị Parkinson bằng phương pháp bấm huyệt có hiệu quả không?

Run tay ở người già có thể chữa khỏi không?

Người trẻ tay phải bị run khi cầm đồ vật có nguy hiểm không?

Trả lời:

Chào bạn!

Ngoại tháp là một hệ thống thần kinh có chức năng điều tiết các vận động cơ không chủ ý của cơ thể. Rối loạn ngoại tháp là một thuật ngữ chỉ chung các rối loạn vận động liên quan đến hệ ngoại tháp.

Rối loạn ngoại tháp có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm:

- Run: Run là triệu chứng phổ biến nhất của rối loạn ngoại tháp, thường xảy ra ở tay, chân, đầu, giọng nói.

- Cứng cơ: Cơ bắp bị cứng, khó vận động.

- Chậm vận động: Vận động chậm chạp, thiếu linh hoạt.

- Khó giữ thăng bằng: Dễ bị té ngã.

Rối loạn ngoại tháp cũng được chia thành 4 dạng chính sau:

 

- Hội chứng Parkinson: Chậm vận động, cứng cơ, run, khó giữ thăng bằng... Đây cũng là tình trạng hiện bạn đang gặp phải.

- Hội chứng ngồi không yên: Cảm giác bồn chồn, khó chịu khi ngồi yên, buộc người bệnh phải đứng dậy và di chuyển liên tục.

- Hội chứng Dystonia: Một vùng cơ bắp của cơ thể đột nhiên bị cứng đờ hoàn toàn, gây đau đớn và khó chịu.

- Rối loạn vận động Tardive: Những cử động bất thường xuất hiện đột ngột, nhanh, giật cục và không theo quy luật nào của các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Rối loạn vận động Tardive còn được gọi là chứng múa giật.

Vậy hội chứng Parkinson do rối loạn ngoại tháp hiện bạn đang gặp phải có nguy hiểm không? Câu trả lời là hội chứng Parkinson không trực tiếp gây tử vong hay gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Tuy nhiên, tình trạng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày như làm giảm khả năng vận động, tư duy, trí nhớ và rối loạn chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể, dẫn đến suy giảm chất lượng cuộc sống.

Để giảm chứng run do hội chứng Parkinson hiệu quả, duy trì khả năng vận động của mình, bên cạnh việc dùng thuốc theo đơn của bác sĩ (nếu có), bạn có thể tham khảo sử dụng thêm sản phẩm có chứa thảo dược hỗ trợ giảm run tốt như thiên ma, câu đằng.

Các hoạt chất sinh học trong “bộ đôi” thảo dược này đóng vai trò như tiền chất dinh dưỡng của các tế bào thần kinh, giúp tăng cường bảo vệ, nuôi dưỡng và phục hồi tổn thương của các tế bào thần kinh, từ đó điều chỉnh dần những rối loạn chức năng vận động của não bộ, mang lại hiệu quả cao trong hỗ trợ điều trị hội chứng ngoại tháp.

Chúc bạn sức khỏe!

Dược sĩ Lê Giang

 

TPBVSK Vương Lão Kiện - Hỗ trợ giảm run tay chân

Với thành phần chính là cao Thiên ma - Câu đằng, TPBVSK Vương Lão Kiện là sự lựa chọn phù hợp cho người bị run chân tay, không chủ động được chân tay.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Đừng để run chân tay là rào cản trong cuộc sống của bạn!

Vuong-Lao-Kien

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại bài viết: TPBVSK VƯƠNG LÃO KIỆN

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện ra thị trường: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây.

Địa chỉ: Số 19A ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam.

Số điện thoại: 0243.775.9865 - 0981.238.218

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị