Lựa chọn trái cây thông minh cho người bệnh thận

Phân loại trái cây theo hàm lượng kali để bảo vệ chức năng thận

Ăn quả gì để giảm đau bụng ngày "dâu"?

Người bệnh đái tháo đường có nên ăn trái cây không?

6 loại trái cây tốt cho thận

Suy thận độ 3: Giải pháp hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh

Đối với bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính, đặc biệt là từ độ 3 trở lên, việc kiểm soát lượng kali trong máu là cực kỳ quan trọng. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể không thể đào thải kali dư thừa, dẫn đến tình trạng tăng kali máu, có thể gây ra rối loạn nhịp tim, yếu cơ và thậm chí đe dọa tính mạng.

Trái cây chứa nhiều vitamin và chất xơ cần thiết, nhưng cũng đặc biệt nhiều kali. Thay vì kiêng hoàn toàn, người bệnh nên mang theo kết quả xét nghiệm máu để tham vấn ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng nhằm có chế độ ăn cá nhân hóa phù hợp nhất.

Quy tắc "đèn giao thông" sau đây sẽ giúp lựa chọn trái cây an toàn, thân thiện với người mắc vấn đề về thận.

1. Nhóm đèn xanh: Lựa chọn an toàn (Chứa dưới 150mg kali/100gr)

Đây là những loại trái cây người bệnh thận có thể ăn khoảng 2 phần mỗi ngày (mỗi phần tương đương kích thước một nắm tay).

- Dứa (thơm): Đây là lựa chọn hàng đầu với lượng kali cực thấp (khoảng 40mg) và chứa bromelain hỗ trợ tiêu hóa protein.

- Quả roi (mận miền Nam): Hàm lượng nước cao và ít kali (khoảng 70mg) nên rất lý tưởng.

- Măng cụt: Một loại quả nhiệt đới quen thuộc với lượng kali thấp (khoảng 70-80mg).

- Táo và lê: Đều là lựa chọn tốt (chứa khoảng 60mg kali), nhưng nên gọt vỏ vì vỏ thường tập trung nhiều kali hơn.

- Dưa hấu: Tuy kali thấp (100mg) nhưng người bệnh bị phù nề hoặc tiểu đường cần kiểm soát lượng ăn do hàm lượng nước và chỉ số đường huyết cao.

- Nho và các loại quả có múi (quýt, cam): Nằm trong ngưỡng an toàn (120-150mg).

2. Nhóm đèn vàng: Ăn hạn chế (hàm lượng kali 150-250mg/100gr)

Nếu chọn nhóm này, bạn nên giảm một nửa khẩu phần hoặc ăn luân phiên với nhóm đèn xanh.

- Ổi: Chứa nhiều vitamin C nhưng kali ở mức trung bình. Lưu ý phải bỏ hạt vì hạt chứa nhiều kali hơn.

- Đu đủ và xoài: Cả hai đều giàu carotenoid nhưng lượng kali khá cao (150-200mg). Nên cắt miếng nhỏ và ăn lượng vừa phải.

- Thanh long: Nhiều người lầm tưởng loại quả này rất an toàn, nhưng thực tế nó chứa lượng kali trung bình (190-220mg), cần chú ý khẩu phần ăn.

- Chanh dây (Chanh leo): Lượng kali khoảng 200mg.

- Bưởi: Ngoài lượng kali (200-240mg), người đang uống thuốc huyết áp hoặc thuốc ức chế miễn dịch nên tránh tuyệt đối do tương tác thuốc.

- Dâu tây, anh đào: Do kích thước nhỏ và vị chua ngọt dễ ăn, người bệnh rất dễ vô tình ăn quá lượng cho phép.

3. Nhóm đèn đỏ: Chứa hàm lượng kali > 250mg/100gr

Người bệnh thận nên hạn chế hoặc tránh ăn chuối do chứa hàm lượng kali cao

Người bệnh thận nên hạn chế hoặc tránh ăn chuối do chứa hàm lượng kali cao

Bệnh nhân thận cần hạn chế tối đa các loại quả này do hàm lượng kali rất cao: Chuối, nhãn, na, bơ, kiwi, dưa lưới, dưa lê, sầu riêng. Nho khô, hồng khô, táo đỏ, long nhãn cũng có hàm lượng kali đậm đặc do đã được sấy khô. 

Nước ép trái cây tươi mất chất xơ và khiến kali hấp thụ nhanh hơn vào cơ thể, rất nguy hiểm cho người bệnh thận.

3 bí quyết ăn trái cây an toàn

- Loại bỏ vỏ và hạt: Đây là nơi tập trung nhiều khoáng chất và kali nhất.

- Ăn cả quả, không uống nước ép: Kali rất dễ tan trong nước. Hãy ăn trực tiếp phần thịt quả và tránh xa các loại nước ép hay nước đường từ trái cây đóng hộp.

- Kiểm soát tổng lượng ăn: Ngay cả quả ít kali nếu ăn quá nhiều cũng sẽ tích tụ lượng kali lớn. Người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để tìm ra thực đơn phù hợp nhất với thể trạng.

 
Những người bị suy thận hay chạy thận nhân tạo không nên ăn khế

Những người bị suy thận hay chạy thận nhân tạo không nên ăn khế

Quả khế đặc biệt nguy hiểm đối với những người có vấn đề về thận. Quả khế chứa một loại độc tố thần kinh mạnh mẽ gọi là caramboxin. Ở người khỏe mạnh, thận có khả năng chuyển hóa và đào thải độc tố này.

Tuy nhiên, ở người bị bệnh thận mạn tính, thận không thể bài tiết caramboxin, khiến độc tố tích tụ trong máu, vượt qua hàng rào máu não và gây tổn thương não không thể phục hồi.

Ngoài độc tố thần kinh, khế còn chứa hàm lượng oxalate rất cao. Ăn quá nhiều dễ gây tổn thương trực tiếp đến cấu trúc thận. Ngay cả người khỏe cũng không nên ăn khế khi bụng đói hoặc khi cơ thể đang trong tình trạng mất nước.

 
Quỳnh Trang (Theo The Standard)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tiết niệu