Làm thế nào để tắm cho trẻ sơ sinh một cách an toàn và nhẹ nhàng?

Tắm là một công việc thiết yếu và được thực hiện thường xuyên trong chăm sóc trẻ hàng ngày.

Bí quyết chọn đồ uống lành mạnh cho con

Ứng dụng mới điều trị thoát vị bẹn cho trẻ em

Tạo thói quen rửa tay trước khi ăn cho trẻ

Vì sao trẻ em cận thị ngày càng sớm và nặng?

Dưới đây là những lời khuyên từ Hiệp hội Nhi khoa và Bác sĩ trẻ vị thành niên Đức (BVKJ), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc giúp cha mẹ bảo vệ bé yêu một cách tốt nhất:

1. Chuẩn bị chu đáo

Để buổi tắm diễn ra suôn sẻ và an toàn, bạn nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết và để chúng trong tầm tay. Điều này giúp bạn không phải rời mắt khỏi bé dù chỉ một giây.

- Nước tắm: Dùng khuỷu tay để kiểm tra độ ấm của nước. Nhiệt độ lý tưởng là khoảng 38 độ C, không quá nóng vì da bé rất mỏng và nhạy cảm. Tuyệt đối không thêm nước nóng trong lúc tắm để tránh gây bỏng cho bé. Hãy điều chỉnh nhiệt độ phù hợp ngay từ đầu rồi mới đặt bé vào.

- Vật dụng cần thiết: Chuẩn bị sẵn khăn mềm, ca/bình múc nước, sữa tắm gội chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Tập hợp tất cả tại nơi tắm để luôn có một tay giữ bé an toàn.

- Nhiệt độ phòng: Đảm bảo phòng tắm kín gió, ấm áp, tránh nhiệt độ quá chênh lệch khiến bé bị cảm lạnh.

- Tránh dùng bồn rửa bát: Tắm bé trong bồn rửa bát không an toàn. Bé có thể vô tình chạm vào vòi nước nóng hoặc cần gạt nhiệt độ, gây nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn và vệ sinh, cha mẹ nên sử dụng chậu tắm chuyên dụng cho trẻ, thay vì tắm bé trong chậu rửa bát.

Để đảm bảo an toàn và vệ sinh, cha mẹ nên sử dụng chậu tắm chuyên dụng cho trẻ, thay vì tắm bé trong chậu rửa bát.

2. Trong quá trình tắm

- Cho bé tiếp xúc với nước: Từ từ đặt chân bé xuống nước trước để bé làm quen. Dùng một tay đỡ phần cổ và đầu, tay kia đỡ mông. Luôn giữ đầu bé cao hơn mặt nước, để bé cảm thấy thoải mái và an toàn.

- Làm sạch cơ thể: Dùng một chút sữa tắm chuyên dụng thoa đều lên tay hoặc khăn mềm rồi nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể bé, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Dùng bông gòn sạch lau mắt và tai bé. Lưu ý dùng mỗi miếng bông cho một bên mắt để tránh lây nhiễm.

- Gội đầu: Nhẹ nhàng gội đầu cho bé bằng khăn mềm thấm nước.

- Tráng lại: Tuyệt đối không dội nước trực tiếp lên người bé. Dùng ca hoặc bình múc nước, từ từ dội lại để làm sạch bọt xà phòng.

- Không tắm quá lâu: Các chuyên gia khuyến cáo, da của trẻ sơ sinh khá mỏng manh nên bố mẹ lưu ý không nên tắm cho trẻ quá lâu. Chỉ nên tắm cho trẻ sơ sinh 5 – 10 phút/lần nhằm giúp tránh làm khô da trẻ và các yếu tố tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

3. Sau khi tắm

- Nâng bé ra khỏi bồn: Nâng bé ra khỏi chậu tắm bằng cách dùng một tay đỡ cổ và đầu, tay kia đỡ mông và đùi. Lưu ý giữ thật chắc chắn vì khi ướt, bé rất trơn.

- Lau khô: Quấn bé vào khăn tắm đã chuẩn bị sẵn. Dùng khăn vỗ nhẹ khắp người, không chà xát. Đảm bảo lau khô hoàn toàn, đặc biệt là các vùng kẽ hoặc nếp gấp da.

- Dưỡng ẩm: Sau khi lau khô, bạn có thể thoa một lớp kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ cho trẻ, đặc biệt là các bé có da khô, dễ kích ứng hoặc chàm. Hạn chế dùng phấn rôm dạng bột vì có thể gây khó chịu đường hô hấp cho bé. Tuy nhiên, nên hỏi kỹ bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại kem dưỡng nào.

4. Xử lý các tình huống đặc biệt

- Khi bé khóc: Nếu bé khóc, hãy bình tĩnh. Nhanh chóng làm sạch xà phòng còn sót lại, sau đó quấn bé vào khăn. Nếu cần, bạn có thể đợi vài ngày rồi thử tắm lại cho bé, trong thời gian đó dùng khăn ẩm lau người bé mỗi ngày.

- Luôn chú ý đến bé: Trong suốt quá trình tắm, dù có điện thoại hay chuông cửa reo, bạn tuyệt đối không được rời khỏi phòng tắm khi bé vẫn còn trong chậu. Hãy đảm bảo bé luôn trong tầm mắt của bạn.

 
Việt An (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ