Lễ hội Xuân Hồng 2017: Hành trình 10 năm "Trao đời sự sống"

10 cá nhân và đơn vị tiêu biểu được trao bằng khen của Bộ Y tế làm nên thành công của Lễ hội Xuân Hồng trong suốt 10 năm.

Chưa đến giờ khai mạc, Lễ hội Xuân hồng 2016 đã chật kín người

Xuân Hồng 2016: Lễ hội không thể bỏ qua cuối tháng 2

Hết Tết, hết luôn cả... máu!

Hàng nghìn người đội mưa rét đi hiến máu

 Lễ hội Xuân Hồng năm nay với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”do Hội thanh niên vận động hiến máu TP Hà Nội phối hợp với Viện huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức, nhằm giải quyết vấn đề thiếu nguồn máu cung cấp cho bệnh nhân trên cả nước.

Tham dự lễ hội Xuân Hồng 2017 có Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện Bộ Y tế cùng hàng nghìn các bạn trẻ, các tình nguyện viên của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao ý tưởng tổ chức, những đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội Xuân hồng trong 10 năm qua. Thứ trương cũng cho rằng Lễ hội Xuân hồng là nơi tụ hội những tấm lòng nhân ái của cả nước cùng sẻ chia giọt máu vì người bệnh.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW, Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: Lễ hội Xuân hồng đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn hiến máu dịp Tết Nguyên đán. Với việc duy trì Lễ hội Xuân hồng 10 năm qua đã khẳng định đây là điểm nhấn trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Các đại biểu cùng tham gia nhấn nút phát động chiến dịch sự kiện toàn cầu “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu” lần đầu tiên sẽ được tổ chức ở Việt Nam ngày 14/6/2017.

Á hậu Huyền My cũng là một đại biểu tham gia và ủng hộ lễ hội Xuân Hồng trong nhiều năm qua.

Trải qua 9 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận gần 51.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. Lễ hội Xuân hồng do Viện huyết học – Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2008, đến nay đã lan tỏa, nhân rộng và được tổ chức tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, tiếp nhận hàng ngàn đơn vị máu vào thời điểm khan hiếm máu điều trị sau Tết Nguyên đán.

Bên cạnh chương trình trọng tâm là hiến máu tình nguyện “Hiến giọt máu đào”, lễ hội Xuân Hồng năm nay còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: triển lãm “Khoảnh khắc Xuân Hồng 10 năm”, sân khấu lưu động “ Xuân Hồng Battle” Vol.10, hội trại “10 năm ấn tượng Xuân Hồng”,…cùng sự tham gia của đông đảo các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng.

Lễ hội Xuân hồng năm 2017 dự kiến thu hút 25.000 người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu.

Sự kiện thu hút hàng nghìn các bạn trẻ đến tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày khai mạc Lễ hội Xuân Hồng 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 12-13/2, khoảng 1.000 tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã xuống đường tuyên truyền vận động hiến máu với khẩu hiệu "Ăn Xuân hồng, ngủ Xuân hồng, vì một kỳ Xuân hồng thành công”.

Bạn Phan Như Trịnh - sinh viên năm 2 Học viện Cảnh Sát vừa vui mừng vừa hồi hộp khi lần đầu tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng 2017.

Điều thú vị tại lễ hội Xuân Hồng còn có sự xuất hiện nhiều cặp đôi các bạn trẻ cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Những món quà nhỏ sau chương trình dành cho các bạn trẻ đến hiến máu tình nguyện tại lễ hội Xuân Hồng 2017.


Mun Mun H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn