Cảnh cáo một bác sỹ gợi ý người nhà bệnh nhân mua thuốc

Ảnh minh hoạ: Internet

Bác sĩ tâm thần: Hết bị ôm, cắn vai lại bị... yêu

Cảm động: Bác sĩ liều mình đỡ đẻ cho sản phụ giữa trung tâm cái chết

Viện phí sẽ gánh cả tiền lương, phụ cấp cho bác sĩ

Bác sĩ nhận phong bì sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng

Theo quyết định này, ông Hưng có hành vi vi phạm quy định về y đức.

Cụ thể, trong quá trình khám, điều trị một bệnh nhân tại khoa Hồi sức cấp cứu, BS. Hưng gợi ý người nhà bệnh nhân này mua thêm một loại thuốc bên ngoài để điều trị. Tiếp đó, BS. Hưng kê toa rồi trực tiếp bán thuốc, thu tiền. Sau khi biết được loại thuốc do BS. Hưng bán có trong danh mục thuốc được bệnh viện cấp, bảo hiểm y tế thanh toán thì người nhà bệnh nhân tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Trong quá trình xác minh sự việc, cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã bắt quả tang BS. Hưng nhận tiền bán thuốc cho người nhà bệnh nhân.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội