Những người chiến thắng ung thư tuyến tiền liệt

Tầm soát ung thư định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm, tăng cơ hội chữa khỏi ung thư tuyến tiền liệt

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc bệnh ung thư, đã di căn vào xương

Dấu hiệu xuất hiện vào ban đêm báo hiệu ung thư ở nam giới

Loại nấm quen thuộc giúp làm chậm sự phát triển của khối u ung thư

Bảo vệ sức khoẻ tuyến tiền liệt: Nên và không nên ăn gì?

Mới đây, thông tin cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đã di căn đến xương với điểm Gleason là 9 (Nhóm độ 5). Đây là một lời cảnh báo nam giới trên 50 tuổi nên sớm tầm soát căn bệnh này.

ung thư tuyến tiền liệt là ác mộng với nam giới và đang có xu hướng gia tăng. Viện Ung thư Quốc gia Mỹ ước tính 97% bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt có thể sống lâu hơn 5 năm. Tuy nhiên, một khi tế bào ung thư đã di căn ra khỏi tuyến tiền liệt, tỷ lệ sống sót giảm xuống còn 34%.

Ung thư tuyến tiền liệt ở những giai đoạn đầu, nếu đáp ứng điều trị tốt, bệnh nhân có thể được chữa khỏi hoàn toàn ít để lại di chứng. Bằng chứng là nhiều nhân vật nổi tiếng đã chiến thắng bệnh tật để duy trì cuộc sống khỏe mạnh đến hàng chục năm.

Diễn viên Ben Stiller (sinh năm 1965)

Nhờ tầm soát sớm, nam diễn viên Ben Stiller đã điều trị ung thư tuyến tiền liệt thành công

Nhờ tầm soát sớm, nam diễn viên Ben Stiller đã điều trị ung thư tuyến tiền liệt thành công

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị nam giới có nguy cơ trung bình nên bắt đầu tầm soát ung thư tuyến tiền liệt bằng xét nghiệm PSA trong máu (kháng nguyên đặc hiệu mà tuyến tiền liệt tiết ra) từ năm 50 tuổi, trong khi những người có nguy cơ cao hơn nên bắt đầu từ năm 45 tuổi.

Nam diễn viên người Mỹ Ben Stiller không có tiền sử gia đình mắc bệnh, nhưng bác sĩ đã cho ông làm xét nghiệm PSA ở tuổi 46. Stiller cho rằng đây là quyết định mà “đã cứu mạng mình”.

Ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 6/2014, với điểm Gleason là 7 – thuộc nhóm nguy cơ trung bình. Diễn viên này đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt và đến tháng 9/2014 thì được xác nhận khỏi bệnh. Kể từ đó, Stiller tích cực kêu gọi nam giới tầm soát sớm bệnh lý này.

Diễn viên Stephen Fry (sinh năm 1957)

Stephen Fry là diễn viên, đạo diễn, phát thanh viên nổi tiếng người Anh, chủ nhân của nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Tháng 2/2018, ông chia sẻ với báo chí về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt của mình. Kết quả kiểm tra PSA cao đã khiến bác sĩ của Fry nghi ngờ có vấn đề. Sau khi sinh thiết, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt với điểm Gleason 8 (sau đó được điều chỉnh thành 9), cho thấy đây là dạng ung thư ác tính, phát triển nhanh.

Fry đã lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt cùng 11 hạch bạch huyết. Sau ca điều trị, ông trấn an người hâm mộ rằng: “Tôi khỏe mạnh, lạc quan và hạnh phúc.” Ông cũng không quên nam giới đến độ tuổi nhất định hãy đi tầm soát căn bệnh ung thư.

Dẫn chương trình Al Roker (sinh năm 1954)

Al Roker là người dẫn chương trình dự báo thời tiết kỳ cựu của đài NBC, Mỹ. Vào đầu tháng 11/2020, ở tuổi 66, ông chia sẻ mình vừa được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt.   

Chỉ một tuần sau phẫu thuật điều trị, Roker cho biết ung thư chưa di căn ra ngoài tuyến tiền liệt. Ông cũng kêu gọi nam giới da màu nên chủ động tầm soát ung thư tuyến tiền liệt để phát hiện bệnh sớm.

Cầu thủ bóng chày Ken Griffey Sr. (sinh năm 1950)

Một số trường hợp ung thư tuyến tiền liệt tiến triển rất chậm và có thể không cần điều trị. Tuy nhiên, với những khối u ác tính và có nguy cơ xâm lấn, việc phát hiện sớm giúp cải thiện tỷ lệ sống sót cho người bệnh.

Đơn cử là cầu thủ bóng chày huyền thoại Ken Griffey Sr., người từng được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng, đã mất 4 người chú vì ung thư tuyến tiền liệt. Theo lời khuyên của mẹ, ông bắt đầu tầm soát PSA từ những năm 30 tuổi. Đến năm 2006, ở tuổi 55, Griffey được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã phẫu thuật điều trị.

“May mắn là bệnh được phát hiện đủ sớm nên tôi không cần xạ trị hay hóa trị,” ông chia sẻ vào năm 2017. Hiện nay, ông luôn nhắc nhở hai con trai của mình tầm soát định kỳ.

Huấn luyện viên Joe Torre (sinh năm 1940)

Huấn luyện viên Joe Torre tham gia sự kiện ở tuổi 84, 25 năm sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính - Ảnh: NorthJersey.com

Huấn luyện viên Joe Torre tham gia sự kiện ở tuổi 84, 25 năm sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính - Ảnh: NorthJersey.com

Vào năm 1999, khi còn là huấn luyện viên đội bóng chày New York Yankees, ông Joe Torre nhận được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt khi đi khám sức khỏe định kỳ. Ban đầu ông chỉ lo lắng về tim mạch, bởi anh trai của ông từng phải ghép tim ba năm trước đó. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm PSA mới là điều khiến bác sĩ lo ngại. Kết quả sinh thiết cho thấy ông mắc ung thư tuyến tiền liệt thể ác tính. Sau đó, ông được phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt thành công.

Sau hơn một phần tư thế kỷ, ở tuổi ngoài 80, ông Torre hiện vẫn tích cực tham gia chiến dịch Home Run Challenge của Tổ chức Ung thư Tuyến tiền liệt Mỹ để nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

 
Quỳnh Trang (Theo Health Central)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn