Ông Joe Biden phát biểu tại một hội nghị ở Chicago vào ngày 15/4/2025 - Ảnh: AP News.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải dùng máy trợ thở khi ngủ
Tổng thống Mỹ Joe Biden được điều trị thế nào khi mắc COVID-19?
Lá thư của cậu bé 6 tuổi được Tổng thống Obama chia sẻ cho toàn thế giới
Bí quyết sống tròn trăm tuổi của cố Tổng thống Mỹ Jimmy Carter
Ngày 18/5, văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nhà lãnh đạo 82 tuổi của Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt sau khi xuất hiện các triệu chứng liên quan đến tiết niệu và phát hiện "khối u nhỏ" trên tuyến tiền liệt.
"Ông Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, đặc trưng bởi điểm Gleason là 9 (Nhóm độ 5) với di căn đến xương. Mặc dù đây là dạng ung thư ác tính, nhưng dường như nhạy cảm với hormone, cho phép kiểm soát bệnh hiệu quả" - Văn phòng cựu Tổng thống Biden thông tin và cho biết ông Biden và gia đình cũng "đang xem xét các phương án điều trị", theo AP News.
Ung thư tuyến tiền liệt được phân loại theo mức độ bệnh bằng cách sử dụng thang điểm Gleason. Thang điểm dao động từ 6 đến 10, trong đó ung thư tuyến tiền liệt ở mức 8, 9 và 10 có mức độ xâm lấn cao hơn. Văn phòng của ông Biden cho biết, điểm của cựu Tổng thống Mỹ là 9, cho thấy ung thư của ông là một trong những loại ung thư ác tính nhất.
Theo AP News, khi ung thư tuyến tiền liệt di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, nó thường di căn đến xương. Ung thư di căn khó điều trị hơn nhiều so với ung thư tại chỗ vì thuốc có thể khó tiếp cận được tất cả các khối u và loại bỏ hoàn toàn căn bệnh. Tuy nhiên, khi ung thư tuyến tiền liệt cần hormone để phát triển, như trong trường hợp của ông Biden, chúng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi phương pháp điều trị làm mất hormone của khối u.
Tiến sĩ Matthew Smith thuộc Trung tâm Ung thư Brigham General Massachusetts cho biết, trong những thập kỷ gần đây, đã có nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển và bệnh nhân vẫn có thể sống chung với ung thư tuyến tiền liệt di căn trong 4 - 5 năm hoặc lâu hơn nếu điều trị tốt.
"Bệnh này có thể điều trị được, nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn" - Bác sĩ Smith nói.
Vào tháng 2/2023, ông Biden đã cắt bỏ một tổn thương da ở ngực. Đây là dạng ung thư biểu mô tế bào đáy, một loại ung thư da phổ biến, không có khuynh hướng "lây lan" hoặc "di căn". Trước đó, tháng 11/2021, ông cũng đã cắt bỏ một khối polyp ở ruột kết, đây là một tổn thương lành tính nhưng có khả năng là tiền ung thư.

Ông Joe Biden và vợ Jill Biden trong một cuộc phỏng vấn hôm 8-5. Ảnh: ABC
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong số 236.659 ca ung thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán năm 2021, 70% được phát hiện trước khi ung thư lan ra ngoài tuyến tiền liệt. Khoảng 8% trong số các chẩn đoán mới năm đó thuộc giai đoạn tiến triển.
Theo CNN, ông Biden từ lâu đã là người ủng hộ mạnh mẽ nghiên cứu ung thư. Sau khi con trai cả của ông là ông Beau Biden qua đời vì ung thư não, vào năm 2022, ông Biden đã tái lập sáng kiến “Cancer Moonshot” do chính ông thành lập khi còn làm phó tổng thống, trở thành một trong những ưu tiên của chính quyền Mỹ thời điểm đó với mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ tử vong do ung thư trong 25 năm tới.
Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Biden từng là tâm điểm chú ý khi ông đang làm tổng thống. Trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, ông Biden từng tuyên bố chỉ dừng lại cuộc đua nếu bác sĩ kết luận ông có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Sau đó, ông Biden thông báo rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử vào tháng 7/2024, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tình hình sức khỏe của ông. Ông Biden, năm nay 82 tuổi, rời Nhà Trắng hồi tháng 1/2025 sau khi kết thúc nhiệm kỳ, đồng thời trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Bình luận của bạn