Người mắc bệnh mạn tính cần chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng
Dấu hiệu cảnh báo sỏi bàng quang ở trẻ
Podcast: Đeo tai nghe cả ngày có bị giảm thính lực?
Đâu là điểm khác biệt khi chăm sóc mèo lông dài và mèo lông ngắn?
Một số mô hình chăm sóc người cao tuổi tại châu Á
Tiến sĩ Robert Meade, nghiên cứu viên tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), cho biết người mắc bệnh mạn tính là một trong những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất khi thời tiết nắng nóng kéo dài.
Cụ thể, khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể sẽ tăng tiết mồ hôi và đưa máu đến bề mặt da để tản nhiệt. Ở người mắc bệnh mạn tính, tim, thận hoặc hệ thần kinh có thể hoạt động kém hiệu quả, khiến quá trình điều hòa thân nhiệt bị ảnh hưởng. Điều này có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn hoặc làm tăng nguy cơ biến chứng.
Các bệnh dễ bị ảnh hưởng gồm viêm khớp, sỏi thận và các bệnh lý về thận, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), lupus ban đỏ, đái tháo đường, đa xơ cứng, bệnh tim, đau nửa đầu và các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu.
Vì khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm, người mắc bệnh mạn tính cũng dễ bị kiệt sức vì nhiệt hoặc sốc nhiệt hơn so với người khỏe mạnh.

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, Tiến sĩ Robert Meade khuyến cáo người mắc bệnh mạn tính uống đủ nước, sử dụng điều hòa, quạt điện hoặc các biện pháp làm mát phù hợp để tránh cơ thể quá nóng.
Người mắc bệnh mạn tính cũng nên trao đổi với bác sĩ về những lưu ý trong quá trình điều trị, đồng thời chuẩn bị kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho những đợt nắng nóng kéo dài.








Bình luận của bạn