Nhật Bản đang phát triển vaccine phòng ngừa virus Nipah dựa trên virus sởi - Ảnh: Nikkei.
Podcast: Virus Nipah: Dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh
Hành trình mới của tinh hoa dưỡng trắng Nhật Bản Sekkisei tại Việt Nam
Nhật Bản: Thuốc giảm đau mới không tác dụng phụ, không gây nghiện
Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Nipah, nhiều nước kích hoạt tình trạng báo động
Theo Nikkei, ứng viên vaccine mới được phát triển dựa trên virus sởi. Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tiên tiến của Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã phát triển vaccine bằng cách đưa một phần thông tin di truyền của virus Nipah vào virus sởi.
Khi được tiêm vào cơ thể người, vaccine sẽ tạo ra các protein kháng nguyên tương tự virus Nipah, từ đó kích hoạt hệ miễn dịch, giúp tăng cường khả năng bảo vệ và ngăn ngừa bệnh khởi phát.
Virus sởi biến đổi gene được sử dụng trong vaccine là loại đã được dùng rộng rãi trên toàn cầu và được đánh giá có độ an toàn cao.
Trước đó, nhóm nghiên cứu đã xác nhận hiệu quả và tính an toàn của ứng viên vaccine này thông qua thử nghiệm trên động vật, cụ thể là chuột hamster. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 tại Bỉ sẽ có sự tham gia của 60 tình nguyện viên, nhằm đánh giá độ an toàn của vaccine trên người. Nghiên cứu được triển khai với sự hợp tác của Sáng kiến Vaccine Châu Âu (European Vaccine Initiative), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Đức.
Nếu kết quả thử nghiệm tại Bỉ khả quan, các giai đoạn tiếp theo nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả trên người trưởng thành và trẻ em dự kiến sẽ được triển khai tại Bangladesh vào nửa cuối năm 2027.
Nguồn kinh phí cho nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tiên tiến Nhà nước Nhật Bản (SCARDA) bảo trợ. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối các chương trình phát triển vaccine tại Nhật Bản.
Cùng hướng nghiên cứu, một ứng viên vaccine phòng virus Nipah khác do nhóm khoa học có sự tham gia của Đại học Oxford (Anh) phát triển đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 tại Bangladesh từ tháng 12 năm ngoái, với khoảng 300 người trong độ tuổi từ 18 đến 55 tham gia.
Virus Nipah là mầm bệnh do dơi ăn quả mang theo, có khả năng lây truyền từ động vật sang người và gây viêm não cùng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nặng. Tỷ lệ tử vong của bệnh có thể lên tới 80% trong một số đợt bùng phát. Khu vực Nam Á và Đông Nam Á ghi nhận các ổ dịch Nipah hằng năm, gây ra nhiều ca tử vong. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1998, thế giới đã ghi nhận khoảng 1.000 ca nhiễm, song đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh được phê duyệt, theo Tass.
Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tháng 1 vừa qua, giới chức Ấn Độ đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Nipah (trong đó 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại bang Tây Bengal của nước này. Cả hai người này đều là nhân viên y tế của một bệnh viện tư nhân.
Sau khi có kết quả xác nhận 2 trường hợp trên, nhà chức trách Ấn Độ đã tiến hành truy vết và xét nghiệm đối với hơn 190 người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhưng tất cả đều cho kết quả âm tính và đến nay chưa ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào.
WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh từ virus Nipah hiện chỉ ở mức trung bình tại cấp địa phương và ở mức thấp ở cấp quốc gia, khu vực cũng như toàn cầu.








Bình luận của bạn