Nhật Bản: Thêm một công viên nghi có mầm bệnh sốt xuất huyết

Vào cuối tháng 8 một người dân 30 tuổi ở tỉnh Saitama, phía Bắc Tokyo đã phát bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân phát bệnh có thể do bị muỗi tại công viên Shinjuku Chuo đốt, vì được biết, người này chưa từng đến công viên Yoyogi (công viên có mầm bệnh sốt xuất huyết) hay đi ra nước ngoài. Điều này càng khẳng định công viên Shinjuku Chuo rất có thể là công viên tiếp theo ở Nhật Bản xuất hiện virus sốt xuất huyết.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết tất cả 70 người khác nhiễm virus trên ở Nhật Bản từ tuần trước đều có thời gian đến hoặc sống xung quanh công viên Yoyogi.Bộ Y tế cũng cho biết trình tự gen của virus sốt xuất huyết được lấy từ 5 người nhiễm bệnh trong đó có nam bệnh nhân ở Saitama đều giống nhau. Điều này cho thấy một người nhiễm sốt huyết đã mang loại virus này đến Nhật Bản.

Phun thuốc diệt muỗi tại công viên Yoyogi

Hồi tuần trước, các ca bệnh sốt xuất huyết được phát hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản kể từ năm 1945. Về số người nhiễm virus ngày càng tăng ở Nhật Bản, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 5/9 cho biết: “Do muỗi có phạm vi hoạt động giới hạn và không thể sống sót qua mùa Đông nên tạm thời chưa thể hình dung dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ lan rộng trên quy mô lớn.”

Chính quyền thành phố Tokyo đã phun thuốc trừ muỗi ngày 5/9 ở Công viên Yoyogi trong khi một khu vực lớn của công viên đã bị phong tỏa trong ngày 4/9 sau khi muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết được tìm thấy hồi đầu tuần. Khu vực công viên Shinjuku Chuo cũng được phun thuốc trừ muỗi.

Chính quyền thành phố dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng các bẫy muỗi lên 20 chiếc vào tuần sau ở công viên Yoyogi.



CTV2
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội