4 ngày nghỉ lễ, 3 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Sơn La, Đồng Tháp và Vĩnh Long

Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.

Podcast: Từ ổ bánh mì đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Hà Nội tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm

Hơn 100 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Phú Mỹ, Bộ Y tế yêu cầu điều tra

Nguyên nhân khiến hơn 200 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, tại tỉnh Đồng Tháp, sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam (địa chỉ: khóm An Phước, phường An Bình), đã xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy.

Trong khi đó, tại tỉnh Sơn La, một số người trong cùng gia đình ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn được ghi nhận nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm; trong đó có trường hợp tử vong ngoại viện. Các trường hợp này xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, không nhầy máu, sau khi sử dụng các thực phẩm như dưa hấu, một số loại sữa chua và sữa tươi thanh trùng.

Lãnh đạo xã Mường Giôn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân tử vong do ngộ độc thực phẩm - Ảnh: TTDV Tổng hợp xã Mường Giôn

Lãnh đạo xã Mường Giôn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân tử vong do ngộ độc thực phẩm - Ảnh: TTDV Tổng hợp xã Mường Giôn

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, sau bữa ăn trưa, nhiều người lao động tại Công ty TNHH Unisoll Vina, địa chỉ Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, đã phải nhập viện với các triệu chứng như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh Đồng Tháp, Sơn La, Vĩnh Long, chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho người bệnh.

Đồng thời, các địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. 

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm.

Đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, cần thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt đối với các cơ sở cung cấp suất ăn tập thể và phục vụ các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; cùng các văn bản liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc trong cộng đồng.

 
Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội