Những hình ảnh ấn tượng trong ngày ra mắt sách "Nghịch lý tuổi già" của tác giả, nhà báo Trần Ngọc Châu - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+.
TRỰC TIẾP: Tọa đàm “Bên kia dốc cuộc đời” và ra mắt sách “Nghịch lý tuổi già”
“Nghịch lý tuổi già” – cuốn sách dành cho sức khỏe người già
Infographic: Bảo vệ sức khỏe tim mạch người cao tuổi
Podcast: Người cao tuổi cần làm gì để phòng ngừa nguy cơ loãng xương?
Buổi tọa đàm "Bên kia dốc cuộc đời" do Tạp chí Sức Khỏe+ tổ chức mang đến một cách tiếp cận vấn đề vừa quen vừa lạ, đó là "cá nhân hóa" câu chuyện về tuổi già, tạo cơ hội cho những người đã đi qua nửa bên kia của cuộc đời chia sẻ về các vấn đề sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân.
4 diễn giả khách mời gồm: PGS.TS Lê Văn Truyền, Chuyên gia cao cấp dược học, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Tổng Biên tập của Tạp chí Sức khỏe+; TS. Nhà báo Trần Ngọc Châu, Cố vấn cao cấp Forbes Việt Nam, Nguyên Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi trẻ, tác giả cuốn "Nghịch lý tuổi già"; TS. Hoàng Phong Hà, Nguyên Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật; nguyên Uỷ viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và GS.TS Trịnh Quân Huấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh Viện Thực phẩm Chức Năng.
Tại buổi Tọa đàm, TS. Nhà báo Trần Ngọc Châu, cộng tác viên thân thiết của Tạp chí Sức Khỏe+ đã giới thiệu về cuốn sách "Nghịch lý tuổi già". Cuốn sách được mô tả là một góc nhìn khác, kể về những trải nghiệm lý thú của tác giả: Sống chủ động, tiếp tục giao lưu và dấn thân thông qua viết lách, thể thao và giao tiếp.
PGS.TS Lê Văn Truyền, ở tuổi 86, chia sẻ về bí quyết sống khỏe mạnh, năng động của mình và nhấn mạnh thông điệp của cuốn sách rằng mặc dù lão hóa là không thể tránh khỏi, nhưng cách chúng ta trải nghiệm nó nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Ông cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho một tương lai xa thay vì nghỉ hưu ngay lập tức.
GS.TS Trịnh Quân Huấn, ở tuổi 78, suy ngẫm về hành trình cuộc đời, nhấn mạnh giai đoạn từ 30 đến 50 là thời điểm quan trọng để mỗi người tích lũy sức khỏe và nguồn lực tài chính.
Còn tiến sĩ Hoàng Phong Hà, thành viên của nhóm cố vấn chuyên gia cho Cục Xuất bản, In và Phát hành, người chỉ còn hơn tháng nữa sẽ vượt ngưỡng U70, thảo luận về những ấn tượng ban đầu của ông về cuốn sách "Nghịch lý tuổi già" với tư cách là một trong những độc giả đầu tiên.
DS Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam chia sẻ tại buổi Tọa đàm về việc phòng bệnh hơn chữa bệnh và đề cao việc kết hợp giữa điều trị bằng thuốc với hỗ trợ điều trị bằng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động cho người cao tuổi. Đồng thời, hiến kế để làm sao những mục tiêu vĩ mô về xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân và các trung tâm chăm sóc người cao tuổi sớm trở thành hiện thực.
Ông Nguyễn Văn Minh Trưởng Phòng quản lý xuất bản Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ VHTTDL đặt câu hỏi cho các diễn giả tại buổi Tọa đàm
Ông Vũ Đình Thường, nguyên Vụ trưởng Vụ BC-XB Ban TGTW thảo luận với các diễn giả về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
Phóng viên Đào Dung - Tạp chí Sức Khỏe+ đặt câu hỏi cho các diễn giả về rào cản tâm lý và giải pháp để người cao tuổi cùng người thân không còn e ngại khi vào viện dưỡng lão
TS. Nhà báo Trần Ngọc Châu ký tặng độc giả trong ngày ra mắt cuốn sách “Nghịch lý tuổi già”, trong khuôn khổ buổi Tọa đàm "Bên kia dốc cuộc đời"








Bình luận của bạn