Phải đặt stent mạch vành nhưng dùng thuốc thấy đỡ có cần đặt nữa không?
SUCKHOE+ | Tôi có người nhà được chỉ định đặt stent, nhưng do chưa có đủ kinh phí nên bác sĩ hẹn tháng sau vào đặt. Tôi xin hỏi, nếu người nhà tôi dùng thuốc đáp ứng tốt, triệu chứng đau thắt ngực giảm và ổn định thì có cần đặt stent nữa không? (N.T.Q., Hà Tĩnh)
ThS.BS. Lê Đức Việt, khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn giải đáp:
Chào bạn!
Tôi cũng hay gặp các bệnh nhân hỏi như vậy. Ở đây, khi bác sĩ phát hiện ra bệnh rồi sẽ có 2 hướng giải quyết: Đặt stent động mạch vành hoặc uống thuốc. Hiện tại, gia đình chưa đủ kinh phí để đặt stent có thể xin trì hoãn lại thời gian đặt. Trong quá trình trì hoãn, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc giúp các triệu chứng của bệnh nhân cải thiện tốt và có thể hoạt động gắng sức trở lại.
Tuy nhiên, lúc này, người nhà và bệnh nhân mới chủ quan, cho rằng đỡ rồi, tốt rồi cứ uống thuốc thôi, không phải đặt stent nữa. Đó là suy nghĩ hơi sai lầm. Bởi thời gian điều trị bằng thuốc chỉ góp phần làm giảm triệu chứng trước mắt, nhưng tiên lượng về lâu dài bệnh nhân sẽ phải hứng chịu nhiều rủi ro như nhồi máu cơ tim.
Nguyên nhân là bởi với đoạn mạch bị hẹp như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra sự nứt vỡ và hình thành huyết khối (cục máu đông) gây ra nhồi máu cơ tim. Hơn nữa, hệ động mạch vành bị hẹp sẽ khiến khả năng nuôi dưỡng cho trái tim không còn tốt nữa, từ đó âm thầm gây ra tình trạng suy tim.
Do đó, việc sử dụng thuốc chỉ giúp giảm triệu chứng, còn rủi ro trong tương lai vẫn còn, vẫn phải đặt stent động mạch vành và hoàn toàn không được chủ quan, nghĩ rằng “tôi uống thuốc, tôi thấy đỡ rồi tôi không cần quay lại bác sĩ nữa”.
Bình luận của bạn