Chân dung BSCKII Võ Thái Trung – Phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM).
Phẫu thuật xuyên đêm cứu sống nam sinh bị thanh sắt đâm xuyên mặt
Phẫu thuật ung thư đầu - cổ: Loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn và thẩm mỹ
Xu hướng ứng dụng C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
Nối lại bàn tay đứt lìa cho sản phụ, sau 2 tháng được "ghép tạm" vào chân
Cuối tháng 11 vừa qua, ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ Võ Thái Trung phụ trách đã thực hiện thành công một ca mổ đặc biệt: bảo tồn và nối lại bàn tay bị đứt rời của một sản phụ đang mang song thai 23 tuần.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, toàn bộ bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn sau tai nạn lao động. Theo bác sĩ Trung, nhiệm vụ của toàn bộ ê kíp là đảm bảo an toàn cho mẹ và song thai, nhưng mong ước của cô gái là giữ được bàn tay.
Trước nguy cơ mất chi thể trong khi hai thai nhi vẫn còn rất yếu, bác sĩ Trung đã đưa ra quyết định hiếm gặp: cấy tạm bàn tay bị đứt rời vào cẳng chân để duy trì tuần hoàn, chờ điều kiện tối ưu để nối lại.
Bàn tay được cấy ghép "tạm thời" vào cẳng chân - Ảnh: BVCC
"Chúng tôi đã dũng cảm quyết định bảo quản bàn tay tạm ở chân để chờ ghép lại cho cô gái có thêm cơ hội chăm sóc 2 con của mình bằng đôi tay của người mẹ. Toàn bộ ê kíp thực hiện điều này trong khả năng kiểm soát để mọi việc có thể diễn ra an toàn trong hiện tại và cả thời gian sắp tới", bác sĩ Trung thông tin.
Sau gần hai tháng nuôi mô bằng kỹ thuật vi phẫu, ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật tái tạo. Bàn tay được ghép trở lại với đầy đủ cấu trúc xương, gân, mạch máu và thần kinh. Hiện tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường, phần chi thể ghép hồng ấm, dự kiến phục hồi chức năng tốt.
Bàn tay sau khi được nối lại - Ảnh: BVCC
Bác sĩ Trung khẳng định, lý do phải thực hiện kỹ thuật "nuôi cấy tạm thời" là bởi phần cẳng tay bị mất hơn 15cm, nếu nối trực tiếp sẽ vừa dị dạng, vừa không có chức năng. Thách thức không chỉ là "nối sống" mà là "tạo ra một đoạn cẳng tay mới hoàn toàn dài hơn 15cm rồi nối bàn tay vào, mà bàn tay đó phải cử động và có chức năng thật sự."
Kỹ thuật này đã mang lại hy vọng lớn, giúp tránh tình trạng nhiễm trùng, hoại tử chi nối, và mở ra một hướng đi mới cho vi phẫu tạo hình tại Việt Nam.
Đây cũng được đánh giá là một trong những ca bảo tồn chi thể phức tạp nhất từng ghi nhận tại Việt Nam, thể hiện trình độ vi phẫu ngày càng phát triển tại tuyến tỉnh. Chia sẻ cảm nghĩ và chúc mừng bác sĩ Võ Thái Trung trên trang cá nhân, PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết: "Tôi được vinh dự theo sát ngay từ đầu nên rất hiểu những khó khăn mà các bạn đã vượt qua chính vì vậy tôi chắc rằng khó có bác sĩ nào, cơ sở y tế nào ở Việt Nam cũng như trên thế giới có được kết quả tuyệt vời như vậy. Thật tự hào về các bạn!".
Hồi sinh những mảnh đời bất hạnh
Không phải đến ca mổ cho sản phụ mang song thai, bác sĩ Võ Thái Trung mới được biết đến. Trước đó, bác sĩ Trung đã thực hiện nhiều ca ghép chi và tạo hình phức tạp, vốn chỉ được thực hiện tại các trung tâm lớn, khiến giới y khoa trong nước và thế giới phải chú ý, không hề kém cạnh những ca ghép chi nổi tiếng tại các nước tiên tiến.
Điển hình là ca nối cẳng chân đứt rời cho anh Mai Văn Đẹt (Tết Quý Mão 2023). Bệnh nhân bị tai nạn giao thông khiến toàn bộ cẳng chân dập nát, dính đầy dị vật và gần như không còn cơ hội giữ lại chi. Bác sĩ Trung đã quyết định cấy tạm phần chi đứt rời vào chân lành để chờ “hồi sức” mô, là phương pháp chưa từng được áp dụng tại địa phương. Sau một tuần, phần cẳng chân được tái tạo thành công và ca phẫu thuật nối ghép kéo dài 15 giờ sau đó đã giúp nạn nhân giữ lại được đôi chân của mình. Bệnh nhân đã có thể đứng và đi lại trên chính đôi chân của mình chỉ sau 3 tháng.
Những ca mổ khó được bác sĩ Trung chia sẻ trên trang cá nhân sau khi thực hiện thành công - Ảnh: FB
Hay như, Thùy Trang, cô gái trẻ từ Kon Tum, từng sống trong “bóng tối,” mặc cảm suốt nhiều năm vì phần thân dưới phình to đến 1,7m do dị tật phình vòng ba bất thường. Bác sĩ Võ Thái Trung cùng cộng sự đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật để giúp cô tìm lại tự tin, với vòng ba hiện chỉ còn 1,1 m. Trang đã có thể mặc những bộ quần áo mà cô từng mơ ước.
Ca "Nữ hoàng ma cà rồng": Phẫu thuật bóc khối u, truyền 37 bịch máu và sau đó là tạo hình lại gần như toàn bộ gương mặt bị khối u phá hủy cho bệnh nhân Tô Thị Bích Hậu.
Tương tự như trường hợp của Nguyễn Bé Như, người phụ nữ 40 tuổi, suốt hai thập kỷ sống trong mặc cảm vì khối u khổng lồ trên mặt. Sau 4 cuộc phẫu thuật dưới bàn tay tài hoa của bác sĩ Trung và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Như đã có thể soi gương mà không còn sợ hãi.
Không chỉ dừng lại ở các ca bệnh hiếm, bác sĩ Võ Thái Trung còn là tác giả của các kỹ thuật đặc biệt như "Nuôi cấy khung sụn sườn dưới da cẳng tay và chuyển ghép lên mặt để tái tạo vành tai đã mất" hay "Kéo dài mỏm cụt bàn chân từ xương sườn".
Sự miệt mài không mệt mỏi của bác sĩ Trung không chỉ mang lại đôi tay, đôi chân, hình hài mà còn là trả lại sự tự tin, mang "mùa Xuân" trở lại với những cuộc đời tưởng chừng đã hết hy vọng.
Bên cạnh chuyên môn, bác sĩ Trung cũng được biết đến bởi tinh thần tận tâm với người bệnh. Không ít trường hợp bệnh nhân nghèo được ông hỗ trợ điều trị, nhằm giúp họ giữ lại chi thể và cơ hội tiếp tục lao động.
Từ một bác sĩ trẻ gắn bó với bệnh viện tỉnh, bác sĩ Võ Thái Trung đang dần khẳng định tên tuổi trong ngành phẫu thuật tạo hình - vi phẫu Việt Nam.Thành công của ông khẳng định năng lực xử lý các ca bệnh phức tạp ngay tại tuyến tỉnh, góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho người dân và nâng cao vị thế ngành y trong nước.
Sinh năm 1982, sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, năm 2013, BS Võ Thái Trung về công tác tại khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bằng niềm đam mê y học, BS Võ Thái Trung nhanh chóng khẳng định được uy tín, vị thế của mình trong nghề. Năm 2015, BS Võ Thái Trung vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Hội Chỉnh hình nhi TP.Hồ Chí Minh và có bài báo được đăng trên Tạp chí Vết thương châu Á. Năm 2023, anh vinh dự được lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen đột xuất việc thực hiện ca vi phẫu thuật ghép cẳng chân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện BS Võ Thái Trung là BS chuyên khoa II, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.








Bình luận của bạn