Sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với các dịch bệnh mới nổi

Các dịch bệnh mới nổi trên thế giới đang diễn biến phức tạp

Hà Nội: Sẽ diễn tập phòng chống dịch Ebola

Sân bay Tân Sơn Nhất diễn tập phòng chống Ebola

Diễn tập xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc

Việt Nam ứng phó kịp thời với bệnh mới nổi

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sẵn sàng ứng phó với những tình huống y tế khẩn cấp trong cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với các nguy cơ dịch bệnh mới nổi như Ebola, Mers-CoV… Việt Nam cần xây dựng quy trình, kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp (IAP), bao gồm các mục tiêu hành động trong từng tình huống, từng giai đoạn đáp ứng sự cố. 

Chương trình diễn tập được thực hiện theo kịch bản chia các sự cố y tế công cộng giả định quy mô quốc gia thành 4 cấp độ nguy cơ: Nguy cơ thấp, Nguy cơ trung bình, Nguy cơ cao và Nguy cơ rất cao. Các thành viên diễn tập được chia làm 5 nhóm: Nhóm Giám sát và chống dịch, nhóm Điều trị, nhóm Truyền thông, nhóm Hậu cần, nhóm Hợp tác quốc tế.

Trong vòng 7 tiếng, các thành viên tham gia diễn tập phải xử lý nhanh các tình huống y tế công cộng khẩn cấp được giả định để mô tả các hoạt động thực tế của 10 ngày sự cố xảy ra. Điều này đòi hỏi các thành viên diễn tập phải ứng phó tình huống nhanh chóng, thích hợp và sáng tạo, đồng thời sử dụng nhật ký hành động để ghi chép, đánh giá quá trình thực hiện công việc.

Buổi diễn tập nhằm tăng cường khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện nhanh chóng, linh hoạt trong công tác ứng phó sự cố y tế công cộng của quốc gia, đồng thời tăng cường kỹ năng, khả năng cơ động, chủ động, chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh và hiệu quả đối với mỗi thành viên của Văn phòng EOC Việt Nam trong việc ngăn chặn những tình huống y tế công cộng khẩn cấp, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trần Ngọc H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn