Đi tiểu quá nhiều là dấu hiệu cho thấy bạn có thể mắc bệnh đái tháo đường type 1
Nên xử trí thế nào khi uống thuốc đái tháo đường bị mệt?
Bạn cần biết gì về gan nhiễm mỡ ở người bệnh đái tháo đường?
Đái tháo đường thai kỳ có làm tăng nguy cơ bị đái tháo đường sau sinh không?
Hẹp mạch vành 66% kèm đái tháo đường xử trí thế nào?
Theo trang Express, trên toàn thế giới hiện có khoảng 8,7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường type 1, trong đó riêng tại Anh ước tính có khoảng 464.000 người. Việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm là vô cùng quan trọng.
Một triệu chứng ít người chú ý của bệnh là đi tiểu nhiều lần, hay còn gọi là đa niệu. Nguyên nhân là do lượng đường trong máu tăng cao, khiến thận phải lọc và đào thải glucose dư thừa ra ngoài theo nước tiểu. Quá trình này làm cơ thể mất nước, khiến người bệnh đi tiểu thường xuyên hơn, đặc biệt vào ban đêm.
Các bác sĩ thường ghi nhớ những dấu hiệu chính của bệnh thông qua “4 chữ T”: Khát nước (Thirst), mệt mỏi (Tiredness), sụt cân (Thinner) và đi vệ sinh nhiều (Toilet).
Việc đi tiểu nhiều có thể chỉ gây khó chịu nhẹ, nhưng trong nhiều trường hợp, người bệnh cho biết họ phải đi tiểu nhiều hơn mức bình thường (khoảng 4-8 lần mỗi ngày), thậm chí có lúc cứ 15-20 phút lại phải vào nhà vệ sinh. Việc đi tiểu thường xuyên khiến cơ thể mất nước liên tục, từ đó làm xuất hiện cảm giác khát. Người bệnh vì thế phải uống nhiều hơn, nhưng điều này lại khiến họ tiếp tục đi tiểu thường xuyên, tạo thành một vòng lặp dai dẳng.
Phát hiện sớm các triệu chứng này là rất quan trọng. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, lượng đường trong máu có thể tăng vọt, dẫn đến biến chứng nguy hiểm gọi là nhiễm toan ceton do đái tháo đường (DKA). Tình trạng này có thể gây nôn mửa, mất nước, lú lẫn, hôn mê và trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
Vì vậy, việc đi tiểu nhiều không chỉ đơn thuần là phiền toái, mà là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp khó khăn trong việc điều hòa đường huyết. Đi xét nghiệm máu và được điều trị bằng insulin theo chỉ định của bác sĩ, cơ hội tránh được các biến chứng nghiêm trọng càng cao.
Đái tháo đường (hay tiểu đường) là bệnh mạn tính rối loạn chuyển hóa, xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng hiệu quả insulin, dẫn đến đường huyết cao mạn tính, gây tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan như tim mạch, thận, mắt và thần kinh. Theo Tổ chức y tế Thế giới (WHO), bệnh đái tháo đường được chia làm 2 loại: đái tháo đường type 1 và đái tháo đường type 2. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu đóng vai trò quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.








Bình luận của bạn