Thuốc Parkinson bị nhờn, giảm tác dụng phải làm sao?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Bố tôi bị bệnh Parkinson 3 năm nay, đang uống thuốc Madopar 1/4 viên và Trihexyl trắng 1 viên, khoảng 4 lần/ngày. Trước đây thuốc có tác dụng giảm run khoảng 4 tiếng, nhưng giờ thuốc chỉ giảm được run trong hơn 2 tiếng, sau đó bố tôi rất mệt. Xin hỏi có phải là do thuốc Parkinson bị nhờn và mất tác dụng không? Gia đình tôi nên làm gì trong trường hợp này? (phamhung**@gmail.com)
Hiện nay, bệnh Parkinson chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, các thuốc điều trị như Madopar chỉ giúp kiểm soát triệu chứng và phần lớn thuốc sẽ giảm tác dụng (hay còn gọi là nhờn thuốc) sau khoảng từ 3 - 5 năm sử dụng.
Với trường hợp bố bạn đã mắc bệnh 3 năm và đang gặp tình trạng này thì trước tiên bạn cần đưa bác đi thăm khám lại để bác sỹ có hướng điều chỉnh liều thuốc phù hợp.
Bên cạnh đó, bố bạn cần thay đổi lối sống lành mạnh và bổ sung các hoạt chất dinh dưỡng, bảo vệ thần kinh để ngăn bệnh tiến triển nặng, tránh tăng liều thuốc. Cụ thể như sau:
- Luyện tập điều tiết cảm xúc bằng cách hít sâu thở chậm, đi bộ, ngồi thiền, tập yoga…
- Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, acid béo omega-3 như cá béo (cá hồi, cá thu, cá ngừ), các loại hạt, ngũ cốc, các rau củ nhiều màu như cam, bưởi, cà chua, các loại rau xanh đậm…
Đặc biệt, bạn có thể tham khảo ý kiến chuyên gia, cho bác sử dụng sớm các sản phẩm hỗ trợ chứa thảo dược câu đằng, thiên ma giúp bảo vệ tế bào thần kinh, an thần trấn tĩnh và hỗ trợ cải thiện tình trạng run tay chân, co cứng cơ, tinh thần mệt mỏi mà bác đang gặp phải.
Bình luận của bạn