Cai nghiện thuốc lá phải được xem là điều trị bệnh mạn tính.
Bỏ thuốc lá để bảo vệ não bộ
Phổi có thể tự phục hồi sau khi bỏ thuốc lá?
Không chỉ hại phổi, hút thuốc còn gây tổn thương gan
Chuyên gia chỉ ra 7 loại thực phẩm quen thuộc làm tăng nguy cơ ung thư
Thông tin nổi bật này được đưa ra tại hội thảo về công tác tư vấn, điều trị nghiện thuốc lá do Bệnh viện Bạch Mai và Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức mới đây, hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc lá 31/5.
Thuốc lá hiện không còn là vấn đề cá nhân mà đã trở thành gánh nặng y tế quốc gia. Khói thuốc gây ra hàng loạt bệnh lý như đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và các loại ung thư. Nguy hiểm hơn, nó tác động xấu đến khả năng sinh sản, làm suy giảm chất lượng tinh trùng, trứng và môi trường phát triển của thai nhi.
Trước thực trạng đó, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Bộ Y tế, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng một đề xuất mạnh mẽ: Cấm công dân sinh từ ngày 1/1/2010 trở đi mua hoặc sử dụng thuốc lá.
“Đây là bước đi mang tính lịch sử nhằm bảo vệ thế hệ trẻ khỏi sự lệ thuộc nicotine và các hệ lụy sức khỏe lâu dài,” ông nhấn mạnh.
PGS.TS Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu - Ảnh: BVCC.
Thuốc lá điện tử "bủa vây" giới trẻ
Ngành công nghiệp thuốc lá đang thay đổi chiến thuật, tạo ra những "sức hút giả tạo" để nhắm thẳng vào thanh thiếu niên thông qua thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các con số thống kê cho thấy tốc độ xâm nhập đáng báo động vào trường học:
- Năm 2019: Tỷ lệ học sinh từ 13-17 tuổi dùng thuốc lá điện tử là 2,6%.
- Năm 2023: Con số này đã vọt lên 8,1%.
PGS.TS Phan Thu Phương, Viện trưởng Viện Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai) khẳng định quan điểm thuốc lá điện tử "ít hại hơn" hay "giúp cai nghiện" là hoàn toàn sai lầm. Loại sản phẩm này gây tổn thương nghiêm trọng đến tim mạch, hô hấp, thần kinh và tâm thần, thậm chí tạo ra những tổn thương mới chưa từng thấy ở thuốc lá truyền thống.
TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phát biểu - Ảnh: BVCC.
Về vấn đề này, TS. Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, đánh giá cao những bước đi mạnh mẽ của Việt Nam trong việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 và cải cách chính sách thuế thuốc lá. Nếu thực hiện tốt, đến năm 2031, Việt Nam có thể giảm 2,1 triệu người hút và cứu sống hơn 700.000 người.
Các chuyên gia y tế thống nhất: Nghiện thuốc lá không phải là một thói quen xấu thông thường, mà là một bệnh lý rối loạn hành vi - tâm lý mạn tính, cần được y tế can thiệp điều trị.
Chỉ một lời khuyên từ bác sĩ cũng có thể giúp người bệnh tăng tỷ lệ cai thuốc thành công lên 1,7 lần. Do đó, WHO khuyến khích các cơ sở y tế áp dụng mô hình AAC (Ask – Advise – Connect), tức Hỏi – Khuyên – Kết nối, nhằm hỗ trợ người hút thuốc tiếp cận nhanh với các dịch vụ cai nghiện.
Đại diện Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, ThS. Bùi Thị Thu Hà cho biết, cơ sở y tế phải là nơi đi đầu trong cuộc chiến này. Tại sự kiện, Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức ký cam kết xây dựng "Cơ sở y tế không khói thuốc lá", khẳng định trách nhiệm pháp lý và đạo đức trong việc tạo ra một môi trường khám chữa bệnh an toàn, sạch bóng khói thuốc.








Bình luận của bạn