Tán sỏi thận qua nội soi niệu quản ngược dòng như thế nào?

Sỏi thận không điều trị kịp thời phá hủy cơ quan này, dẫn đến suy thận

Suy thận độ mấy phải chạy thận?

6 nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thận

Suy thận độ 2 có nguy hiểm không?

Podcast: Biến chứng nặng nề do chủ quan với sỏi thận

Sỏi thận vì sao phải điều trị kịp thời?

Sỏi thận là hiện tượng các chất trong nước tiểu lắng đọng lại ở thận. Biến chứng sỏi thận làm tắc nghẽn đường tiểu, gây viêm nhiễm, lâu ngày sẽ dẫn đến xơ hóa và giảm chức năng co bóp đường tiểu, là nguyên nhân gây suy thận.

Hiện nay, có rất nhiều cách điều trị sỏi thận. Với sỏi nhỏ, lời khuyên là nên uống nhiều nước. Bệnh nhân cũng có thể được chỉ định uống thuốc giãn cơ để niệu quản chống co thắt, đồng thời dùng thuốc lợi tiểu để tống sỏi ra ngoài. 

Nếu phát hiện sỏi đã quá lớn hoặc điều trị nội khoa không có kết quả, bệnh nhân có thể được chỉ định ngoại khoa (mổ thận lấy sỏi, tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi qua da, tán sỏi nội soi).

Phương pháp tán sỏi thận nội soi niệu quản ngược dòng

Tán sỏi thận bằng phương pháp nội soi niệu quản ngược dòng được áp dụng tại Việt Nam từ năm 1980, nhưng thực sự được phát triển từ những năm đầu thế kỷ 21. Kỹ thuật này được thực hiện sau khi bệnh nhân đã được gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy sống. 

Bệnh nhân cần được thăm khám, kiểm tra và tư vấn kỹ càng về phương pháp nội soi ngược dòng tán sỏi thận laser

Bệnh nhân cần được thăm khám, kiểm tra và tư vấn kỹ càng về phương pháp nội soi ngược dòng tán sỏi thận laser

Đầu tiên, bác sĩ đưa ống soi niệu quản từ niệu đạo vào bàng quang, sau đó quan sát hình ảnh trên màn hình để thực hiện nội soi, xác định được lỗ niệu quản bên trong có chứa sỏi và luồn dây dẫn đường lên đến vùng niệu quản. Ống soi theo dây dẫn sẽ được đưa lên vùng niệu quản để tiếp cận với viên sỏi. Khi đã quan sát được viên sỏi trên màn hình nội soi, que tán siêu ấm sẽ phá vỡ và loại bỏ sỏi bằng laser hoặc sóng xung kích năng lượng laser. 

Những mảnh sỏi to sẽ được dụng cụ nội soi đưa ra ngoài theo đường tự nhiên. Mảnh sỏi vụn nhỏ được tống xuất ra khỏi cơ thể theo đường nước tiểu.

Một số trường hợp không nên áp dụng phương pháp tán sỏi thận nhờ nội soi niệu quản ngược dòng gồm:

● Người bị sỏi thận đã được điều trị bằng các phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể nhưng thất bại hoặc người có chống chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể.

● Những trường hợp sỏi ở thận trên có đường dẫn niệu hẹp như sỏi trong túi thừa đài thận, sỏi nằm ở trong túi thừa đài thận trên, sỏi thận ở những người bị hẹp khúc nối ở bể thận và niệu quản…

● Những bệnh nhân là phụ nữ trẻ vẫn có ý định sinh con, bệnh nhân đang chuẩn bị ghép nội tạng, phi công…

Xu hướng dùng sản phẩm thảo dược hỗ trợ cải thiện chức năng thận

 

Tán sỏi nội soi hạn chế được rất nhiều biến chứng so với các phương pháp phẫu thuật lấy sỏi khác, đặc biệt là mổ hở. Người bệnh cần tìm tới cơ sở y tế uy tín, chuyên môn cao để hạn chế những biến chứng như: Thủng niệu quản khi luồn ống nội soi, sốt do nhiễm trùng, đi tiểu ra máu, đau sau khi phẫu thuật… 

Nhằm giúp cải thiện chức năng thận và ngăn ngừa biến chứng sau mổ, các nhà khoa học tại Việt Nam đã không ngừng tìm tòi và bào chế ra những sản phẩm mang lại hiệu quả cao và an toàn. Trong số đó, nổi bật là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần chính chiết xuất từ cây dành dành, kết hợp với các vị thuốc lợi tiểu, tốt cho thận như đan sâm, râu mèo, mã đề, hoàng kỳ... sản xuất theo công nghệ lượng tử tiên tiến.

Sản phẩm giúp phòng ngừa, cải thiện chức năng thận, tăng đào thải cặn lắng, làm chậm tiến trình suy thận ở người có yếu tố nguy cơ như: Đái tháo đường, tăng huyết áp, sỏi thận.

Theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, có đến 92,9% người dùng hài lòng về hiệu quả của sản phẩm chứa thành phần chính là dành dành.

Hãy tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng sản phẩm thảo dược chứa thành phần chính chiết xuất từ cây dành dành mỗi ngày để phòng ngừa và cải thiện tình trạng sỏi thận hoặc ngăn tái phát sau nội soi tán sỏi ngược dòng.

Khánh Vy

 

Tiếp thị bởi Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu.

Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội

ĐT: 024.38461530 - 028.62647169

Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

* Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tiết niệu