Uống quá nhiều trà sữa trân châu: Coi chừng táo bón!

Uống quá nhiều trà sữa trân châu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Có nên cho trẻ em uống trà, trà sữa?

Liệu bạn còn dám ăn thạch rau câu và hạt trân châu sau khi xem video này?

Hạt trân châu có hàm lượng chất bảo quản, chất tạo ngọt vượt tiêu chuẩn

Những điều mẹ cần làm ngay khi trẻ bị táo bón!

Theo khảo sát trên trang tin điện tử Asia One, càng ngày càng có nhiều người nghiện trà sữa trân châu nghi ngại về những ảnh hưởng xấu của món đồ uống này.

Tại Trung Quốc, một đứa trẻ 14 tuổi được đưa đến bệnh viện do uống quá nhiều trà sữa trân châu. Bụng bé chứa khoảng 100 viên trân châu. Các bác sỹ nói rằng những hạt trân châu này có thể tích tụ lâu ngày trong bụng.

Bác sỹ Ryan Marino tại Trung tâm y tế Đại học Pittsburgh (Mỹ) cho biết rằng các hạt trân châu có thể dính lại với nhau trong dạ dày và dẫn đến táo bón.

Trân châu chưa được nấu chín kỹ có thể dính lại và gây tắc nghẽn đường ruột

Bác sỹ Ryan Marino cho rằng tình trạng này có thể do hạt trân châu chưa được nấu chín kỹ gây khó tiêu hóa. Tuy vậy, phải uống một lượng lớn trân châu mới gặp phải tình trạng này.

Ngoài ra, uống trà sữa và các loại đồ ngọt khác cũng làm ảnh hưởng đến lượng nước bạn uống vào hàng ngày. Uống quá ít nước là nguyên nhân gây táo bón.

Có chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước sẽ giúp phòng ngừa táo bón

Tóm lại, uống trà sữa trân châu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra táo bón. Táo bón chỉ xảy ra khi bạn uống quá nhiều trà sữa và uống ít nước. Nếu thích uống trà sữa trân châu, bạn chỉ nên uống có chừng mực. 

Để tốt cho sức khỏe, tốt nhất nên có chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều loại rau củ quả và uống đủ nước.

Trịnh Tây H+ (Theo medicaldaily)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tiêu hóa