Viêm phổi không điển hình thường khởi phát với triệu chứng nhẹ, dễ bị nhầm với cảm lạnh.
Không chủ quan với bệnh sởi ở người trưởng thành
Triệu chứng bệnh viêm phổi mạn tính bạn nên biết
Phân biệt viêm phổi và viêm phế quản thế nào?
Người bị viêm phổi mạn tính nên điều trị như thế nào?
Theo Tiến sĩ Gerald Weinhouse, chuyên gia hô hấp và chăm sóc đặc biệt tại hệ thống chăm sóc sức khỏe Mass General Brigham (Mỹ), viêm phổi dù biểu hiện nhẹ vẫn cần được theo dõi và điều trị phù hợp. Bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là ở người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc mắc các bệnh mạn tính.
Nguyên nhân và khả năng lây nhiễm
Viêm phổi không điển hình có thể do nhiều tác nhân gây ra, trong đó có vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae và một số virus đường hô hấp, bao gồm virus cúm và SARS-CoV-2.
Các tác nhân này có thể lây lan qua đường hô hấp, đặc biệt khi tiếp xúc gần với người đang ho hoặc hắt hơi. Những môi trường tập trung đông người như ký túc xá, doanh trại hoặc nơi làm việc có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây truyền.
Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh, kể cả người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn ở người lớn tuổi và những người có bệnh nền như bệnh tim, bệnh phổi, đái tháo đường hoặc có thói quen hút thuốc.
Triệu chứng dễ nhầm với cảm lạnh
Ở giai đoạn đầu, các biểu hiện của viêm phổi không điển hình thường không rõ ràng. Người bệnh có thể đau họng, mệt mỏi, sốt nhẹ hoặc ớn lạnh, đau đầu, sổ mũi và nghẹt mũi. Những triệu chứng này dễ khiến bệnh bị nhầm với cảm lạnh hoặc một nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.
Khi nhiễm trùng tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện ho dai dẳng, khó chịu hoặc đau tức ngực và khó thở khi vận động. Đây là những dấu hiệu đáng chú ý, bởi khó thở và đau ngực không phải biểu hiện điển hình của cảm lạnh thông thường.
Đặc biệt, ho có thể kéo dài nhiều tuần, đôi khi kèm ít đờm hoặc chất nhầy. Tình trạng ho kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng vận động và khiến người bệnh mệt mỏi trong thời gian dài.
Chẩn đoán và điều trị
Bác sĩ thường dựa vào triệu chứng, khám lâm sàng và chụp X-quang ngực để xác định viêm phổi. Tuy nhiên, ở một số trường hợp nhẹ, tổn thương có thể chưa biểu hiện rõ trên hình ảnh X-quang. Khi đó, bác sĩ có thể kết hợp các dấu hiệu lâm sàng để đưa ra chẩn đoán.
Nếu nghi ngờ nguyên nhân do virus, người bệnh có thể được chỉ định xét nghiệm cúm hoặc COVID-19 nhằm xác định tác nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.
Điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Viêm phổi do vi khuẩn có thể cần dùng kháng sinh, trong khi một số trường hợp do virus có thể được điều trị bằng thuốc kháng virus. Người bệnh cũng cần nghỉ ngơi, uống đủ nước và thực hiện các biện pháp chăm sóc hỗ trợ theo hướng dẫn của bác sĩ.
Sau khi bắt đầu điều trị, sốt thường giảm khá nhanh và tình trạng sức khỏe có thể cải thiện rõ trong khoảng 2-3 ngày. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa phổi đã hoàn toàn hồi phục. Ho và cảm giác mệt mỏi có thể tiếp tục kéo dài 4-6 tuần ở một số người.
Điểm đáng lưu ý nhất của viêm phổi không điển hình là các triệu chứng ban đầu có thể khá nhẹ, khiến người bệnh trì hoãn việc thăm khám. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng vẫn có khả năng diễn tiến nặng.
Người bệnh nên được chăm sóc y tế kịp thời nếu xuất hiện sốt cao, khó thở hoặc đau ngực. Đau ngực liên quan đến viêm phổi có thể tập trung ở một bên ngực, tăng lên khi hít sâu và giảm khi nhịp thở trở nên nhẹ hơn.
Việc vẫn có thể đi lại, làm việc không có nghĩa bệnh hoàn toàn vô hại. Khi xuất hiện ho kéo dài kèm sốt, khó thở hoặc đau ngực, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự xem đó là một cơn cảm lạnh thông thường.








Bình luận của bạn