Vụ bê bối ‘dầu bẩn’: Chính quyền Đài Loan xin lỗi người dân

"Thay mặt chính phủ, tôi muốn đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất đối với tất cả người dân Đài Loan", ông Giang nói lời xin lỗi sau khi các nghị sỹ đối lập thuộc Đảng Dân Tiến và Liên minh Đoàn kết Đài Loan ngăn cản việc chính quyền giải trình trước cơ quan lập pháp.


Đại diện chính quyền Đài Loan xin lỗi người dân về vụ bê bối dầu bẩn

Sau khi rời khỏi cơ quan lập pháp, ông Giang nói với báo giới rằng ông hy vọng chính quyền nước này sẽ suy nghĩ về “vụ việc đau lòng” này và làm tốt hơn công việc của mình để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Được biết, trong hai năm qua, đã có 2 vụ bê bối an toàn thực phẩm lớn tại Đài Loan, vụ đầu liên quan đến tinh bột nhiễm độc và vụ thứ hai lên quan đế dầu ăn “bẩn”.

Tháng 5/2013 một số sản phẩm thực phẩm Đài Loan bị phát hiện có chứa tinh bột nhiễm acid maleic. Ngay sau đó là vụ bê bối “dầu ăn pha trộn” được đưa ra ánh sáng, sau khi một công ty thực phẩm thừa nhận đã trộn thêm dầu hạt bông giá rẻ vào dầu đậu nành và bán sản phẩm này như là dầu đậu nành tinh khiết.

ctv1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn