Xét nghiệm nước bọt tại nhà giúp phát hiện sớm ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày phổ biến ở nam giới gấp đôi so với nữ giới

Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày

"Phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm, 99% khỏi bệnh"

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày không nên bỏ qua

Chế độ dinh dưỡng cho người bị ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày thường liên quan đến vi khuẩn như Helicobacter pylori (vi khuẩn HP hoặc H. pylori). Tuy nhiên, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác loại vi khuẩn nào gây bệnh hoặc cơ chế chúng xâm nhập vào dạ dày. Tại Anh, mỗi năm có khoảng 6.700 ca mắc mới và 3.600 ca tử vong do ung thư dạ dày.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học từ Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải và BGI Genomics đã xác định khoảng 20 loại vi khuẩn thường xuất hiện trong dạ dày của bệnh nhân Ung thư. Họ cho rằng những vi khuẩn này có thể làm tăng acid dạ dày, dẫn đến các biến đổi gây ung thư.

Đáng chú ý, phần lớn các vi khuẩn này có nguồn gốc từ khoang miệng trước khi di chuyển xuống dạ dày. Phát hiện này mở ra khả năng sử dụng xét nghiệm nước bọt để phát hiện sớm bệnh, khi việc điều trị còn hiệu quả.

Giáo sư Stuart McDonald (Đại học Queen Mary) nhận định, nghiên cứu củng cố giả thuyết rằng ung thư dạ dày liên quan đến toàn bộ hệ vi sinh vật, không chỉ riêng Helicobacter pylori. Ông cũng cho rằng mẫu nước bọt hoặc phân có thể giúp chẩn đoán bệnh mà không cần can thiệp xâm lấn.

Theo các nghiên cứu trước đây, nguyên nhân thường gặp nhất do vi khuẩn Helicobacter pylori, chiếm khoảng 40% các trường hợp mắc bệnh ung thư dạ dày ở Anh. Vi khuẩn này lây lan qua thực phẩm và nước bị ô nhiễm, thường gây ra các triệu chứng khó chịu như khó tiêu và loét dạ dày. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không có triệu chứng gì. Trong một số trường hợp, vi khuẩn Helicobacter pylori có thể tồn tại trong dạ dày hàng tháng, trong khi ở những trường hợp khác, nó có thể ở đó nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Các nguyên nhân khác gây ung thư dạ dày bao gồm hút thuốc, uống nhiều rượu và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Hiện nay, ung thư dạ dày thường được chẩn đoán bằng nội soi. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã phân tích hơn 400 mẫu nước bọt và phân, phát hiện 23 loài vi khuẩn trong dạ dày bệnh nhân, trong đó 20 loại cũng tồn tại trong khoang miệng.

Nhóm nghiên cứu, do Tiến sĩ Fang Jingyuan dẫn đầu, cho rằng Helicobacter pylori có thể làm suy yếu hệ miễn dịch tại dạ dày, tạo điều kiện để vi khuẩn từ miệng xâm nhập, gây nhiễm trùng kéo dài và dẫn đến biến đổi ác tính. Kết quả bước đầu cho thấy, xét nghiệm nước bọt có thể phát hiện sớm ung thư dạ dày với độ chính xác gần 90%. Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh cần thêm nghiên cứu để xác nhận hiệu quả trước khi áp dụng rộng rãi.

Giáo sư Gary Moran (Đại học Dublin) đánh giá phương pháp này đầy tiềm năng, nhưng cần kiểm chứng trên nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK), các triệu chứng của ung thư dạ dày gồm chán ăn, khó nuốt, khó tiêu kéo dài và mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh thường được phát hiện muộn do triệu chứng dễ bị bỏ qua. Ở giai đoạn tiến triển, tỷ lệ sống sót rất thấp, chỉ khoảng 20% bệnh nhân sống thêm ít nhất một năm sau chẩn đoán tại Anh.

 
Lê Tuyết (Theo Daily Mail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư