U23 Việt Nam sẵn sàng cho chiến thắng đầu tay tại SEA Games 33 - Ảnh: vnexpress
U22 Việt Nam đặt mục tiêu vàng tại SEA Games 33
U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 33: Vẫn còn bài toán cần giải
U22 Việt Nam giữ nguyên lực lượng lên đường dự CFA Team China 2025
Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm tại bảng B cùng hai đối thủ U22 Malaysia và U22 Lào. Đây được đánh giá là một bảng đấu tương đối dễ chịu với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khi Lào luôn bị coi là đội chiếu dưới, trong khi bóng đá trẻ Malaysia đang tiến khá chậm trong nhiều năm gần đây. Việc thi đấu theo cấp độ từ dễ đến khó (gặp Lào rồi mới đến Malaysia) càng là điều thuận lợi hơn cho U22 Việt Nam, giúp đội có được sự chuẩn bị tốt hơn, nhìn thấy những vấn đề để kịp thời chỉnh sửa.
Trên lý thuyết là như vậy còn thực tế, Lào giờ không còn là đối thủ dễ chơi, là kho điểm cho các đội bóng thuộc tốp đầu Đông Nam Á như trước đây. Với những sự đầu tư mạnh mẽ cả về con người lẫn nguồn lực tài chính, bóng đá Lào đã có những thay đổi rõ ràng. Họ chơi một thứ bóng đá hiện đại hơn, năng động nhưng cũng kỷ luật và bài bản hơn.
U22 Lào mang đến SEA Games 33 dàn cầu thủ khá đồng đều, có kỹ thuật và bản lĩnh nhừo được trui rèn qua nhiều giải đấu. Trong đội hình này còn có nhiều cầu thủ đã được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia và có kinh nghiệm đối đầu với dàn sao của U22 Việt Nam trong màu áo tuyển. HLV Ha Hyeok-jun rõ ràng đã thổi hồn vào lối chơi của các đội tuyển Lào, giúp họ trở nên mới mẻ hơn và cũng khó lường hơn.
Thế nên dù được đánh giá là cửa trên, U22 Việt Nam vẫn rất cần thận trọng và thi đấu tập trung, tận dụng mọi cơ hội để tạo lợi thế cho mình. Tự tin là điều cần thiết nhưng nó không phải là chủ quan vì điều này có thể dẫn đến những hậu quả to lớn. Với việc vòng bảng chỉ có 2 trận đấu, sự cạnh tranh sẽ là rất lớn.
Dẫu sao, niềm tin vào một chiến thắng cho U22 Việt Nam cũng là hoàn toàn dễ hiểu. Bao lâu nay, chúng ta vẫn nằm ở một trình độ khác so với bóng đá Lào. Các ĐT của Việt Nam mỗi khi đối đầu với đại diện của Lào hầu hết cũng đều giành chiến thắng. ở giải đấu này, so về tương quan giữa đôi bên, sự chênh lệch về trình độ và sức mạnh cũng là khá rõ ràng.
Chờ màn trình diễn ấn tượng của Văn khang và đồng đội - Ảnh: thanhnien
So với đội bạn, dàn sao của U22 Việt Nam tỏ ra thiện chiến, bản lĩnh và đẳng cấp hơn hẳn. Những cầu thủ mà hLV Kim Sang-sik đang có trong tay đều thường xuyên được ra sân ở V.League, được rèn rũa qua các trận đấu khó khăn. Quan trọng hơn là lứa cầu thủ hiện tại này có thời gian dài thi đấu cùng nhau nên rất hiểu và ăn ý với nhau, điều này được thể hiện qua những trận đấu hết sức thành công tại vòng loại U23 châu Á 2026 cũng như giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Mọi vị trí trên sân cũng đều được đánh giá cao và đều đang đạt phong độ rất tốt.
Vấn đề lớn nhất của U22 Việt Nam hiện tại cũng giống như ĐTQG là khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Dưới thời ông Kim Sang-sik, lối chơi của U22 Việt Nam đã sáng nước hơn rất nhiều, việc tạo cơ hội không phải là chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng trong thời gian gần đây, các chân sút lại thường xuyên thể hiện sự yếu kém trong khâu dứt điểm. Cơ hội rất nhiều nhưng họ cũng bỏ lỡ không hề ít, nhiều lúc còn quá phung phí những tình huống ăn bàn trông thấy. HLV Kim Sang-sik chắc hẳn đang chờ đợi vào sự phong độ ấn tượng của Đình Bắc và sự trở lại của Thanh Nhàn. Đây là 2 cầu thủ kinh nghiệm nhất trên hàng tấn công của U22 Việt Nam tại giải lần này và hy vọng họ sẽ giải quyết được vấn đề hàng công.
Thắng U22 Lào, đó có lẽ không phải là chuyện không thể với U22 Việt Nam. Tuy nhiên một chiến thắng sẽ giúp đội tự tin bước tiếp và sẵn sàng cho các thách thức lớn hơn trong những trận đấu tới để nuôi hy vọng giành vàng và đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á từng có được.








Bình luận của bạn