Giải Tennis Thực phẩm chức năng vì sức khỏe cộng đồng FFPH Mùa Xuân 2018

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm bế mạc Giải Tennis FFPH Mùa Xuân 2018.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Giải Tennis FFPH năm 2017

Sội động Giải Tennis Thực phẩm chức năng vì sức khỏe cộng đồng FFPH 2017

Lợi ích của tennis với sinh lý nam

Tennis thực phẩm chức năng vì sức khỏe cộng đồng

Những khoảnh khắc ấn tượng của giải Tennis FFPH 2016

Đây là giải thi đấu Tennis thường niên do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức.

Năm nay, Giải Tennis FFPH mở rộng phiên bản "Mùa xuân" đã thu hút được sự tham gia của gần 50 vận động viên, chủ yếu là các doanh nhân - đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thực phẩm chức năng và các cơ quan liên quan cùng các khách mời là lãnh đạo một số cơ quan ban ngành Trung ương và Hà Nội, được chia làm 2 hạng thi đấu: Nâng cao và Tiêu chuẩn.

Tại vòng loại, các cặp vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu các bảng đấu được vào vòng trong và đấu loại trực tiếp tranh giải.

Sau ngày tranh tài sôi nổi, FFPH 2018 đã lựa chọn được những gương mặt xuất sắc nhất. Tại hạng Nâng cao, bất ngờ của giải đấu năm nay là sự vươn lên giành Giải nhất của cặp vận động viên: Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Văn Lâm (Cục ATTP). Giải Nhì thuộc về cặp vận động viên: Long - Nguyễn Văn Thắng (Công ty CP Sao Thái Dương). 2 Giải Ba thuộc 2 cặp vận động viên là: DS. Nguyễn Đăng Định (Công ty Dược phẩm Việt Đức) - DS. Quang (Công ty CP Sao Thái Dương) và DS. Lam - DS. Nam.

Tại hạng Tiêu chuẩn, Giải Nhất được trao cho cặp đôi: Bình và Châu (Cục ATTP); Giải Nhì thuộc về cặp Phạm Văn Hinh và Đoàn Trung Đức (Công ty TNHH Medistar Việt Nam); 2 Giải Ba được trao cho cặp đôi: DS. Nguyễn Văn Luận (Công ty Dược phẩm Á Âu) - Hiếu Cao và cặp đôi Tuấn - Quang.

Phát biểu bế mạc, BS. LG. Phạm Hưng Củng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng (VAFF) – Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, giải tennis FFPH được tổ chức hàng năm với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho giới doanh nhân, tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên trong Hiệp hội, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực Thực phẩm chức năng (TPCN) và an toàn thực phẩm; Góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung và môn quần vợt nói riêng; Góp phần nâng cao phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Hãy cùng Health+ nhìn lại những hình ảnh ấn tượng tại giải đấu FFPH Mùa Xuân 2018:

Giải FFPH 2018 được khai mạc với lời phát biểu của BS. LG. Phạm Hưng Củng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng (VAFF) – Trưởng Ban Tổ chức giải

Năm nay, cặp đôi TS. Nguyễn Thanh Phong - Lâm đã làm nên bất ngờ của giải khi xuất sắc đoạt cúp vô địch ở hạng Nâng cao.

Trận chung kết "nảy lửa" ở hạng Nâng cao giữa cặp đôi Long - Thắng (Công ty CP Sao Thái Dương) và Phong - Lâm (Cục ATTP).

Ở hạng Tiêu chuẩn, trận chung kết cũng diễn ra căng thẳng không kém giữa 2 cặp đôi là: Bình - Trần Văn Châu (Cục ATTP) và Nguyễn Văn Hinh - Nguyễn Trung Đức (Công ty CP Medistar Việt Nam).

BTC trao cúp cho các vận động viên đoạt giải tại bảng Nâng cao của giải FFPH Mùa Xuân 2018.

BTC trao cúp cho các vận động viên đoạt giải tại bảng Tiêu chuẩn của giải FFPH Mùa Xuân 2018.


Hiệp Nguyễn H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn