Bác sỹ BV Đại học Y Hà Nội được đề cử Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng

TS.BS Đào Việt Hằng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội góp mặt tại Đề cử Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2021

BV Nhi Trung ương tổ chức hội nghị về suy giảm miễn dịch tiên phát

Hồi sinh đôi chân bị đứt do máy cắt cỏ

BV Đại học Y Hà Nội tập huấn về xét nghiệm khí máu trong điều trị COVID-19

Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Ban tổ chức Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả cầu vàng năm 2021 công bố danh sách 20 cá nhân vào vòng bình chọn trực tuyến để chọn 10 cá nhân xuất sắc. Thời gian bình chọn bắt đầu từ 20h ngày 15/11 và kết thúc 20h ngày 25/11 tại địa chỉ: http://qcv.tainangviet.vn/binh-chon

TS.BS Đào Việt Hằng – Giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) là 1 trong 4 gương mặt xuất sắc được đề cử Quả cầu vàng 2021 trong lĩnh vực Công nghệ y - dược.

Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc về khoa học công nghệ.

TS.BS Đào Việt Hằng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đạt nhiều thành tích về khoa học, nghiên cứu - Ảnh: HMU Xpress

TS.BS Đào Việt Hằng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đạt nhiều thành tích về khoa học, nghiên cứu - Ảnh: HMU Xpress

Một trong những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học của TS.BS Đào Việt Hằng là công trình Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa mà BS Hằng cùng các cộng sự đã dày công nghiên cứu. Công trình đã đạt giải nhất Hội nghị khoa học công nghệ trường Đại học Y Hà Nội và nhiều giải thưởng khác.

Chia sẻ về công trình này, BS Hằng cho biết: “Bệnh lý tiêu hóa, gan mật hiện chiếm khoảng 30% tổng số bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế, số lượng bác sĩ nội soi mới chỉ đáp ứng 5% - 10% dân số. Mỗi ngày ở các trung tâm lớn, có hơn 300 ca nội soi có thể dẫn tới bỏ sót tổn thương và chất lượng nội soi chưa thật sự được bảo đảm, có nguy cơ nhiễm khuẩn từ nội soi.

Từ thực tế này, nhóm nghiên cứu đã tìm tòi để có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế nói chung và nội soi đường tiêu hóa nói riêng. Điều này không chỉ phù hợp với xu thế hiện nay mà là hướng đi cần thiết trong y học góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện tổn thương, tránh bỏ sót, tích hợp hệ thống báo cáo tự động, tiết kiệm nguồn nhân lực y tế còn hạn chế. Riêng với bệnh lý của polyp đại tràng, phát hiện sớm sẽ giảm thiểu tỷ lệ ung thư đại tràng".

TS.BS Đào Việt Hằng cũng là người thầy đầy tâm huyết khi hướng dẫn nhiều học viên tốt nghiệp thạc sỹ - bác sỹ nội trú. BS Hằng vinh dự nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2020, được nhận Bằng khen Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo để Hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng năm 2021 đánh giá, bình chọn 10 tài năng trẻ xuất sắc

Bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo để Hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng năm 2021 đánh giá, bình chọn 10 tài năng trẻ xuất sắc

Năm 2021, Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng xét chọn 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y - dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới. Sau 3 tháng phát động, Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ (đơn vị thường trực giải thưởng) đã nhận được 66 hồ sơ giới thiệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Giải thưởng sẽ góp phần định hướng, thúc đẩy thế hệ trẻ Việt Nam dấn thân, học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp trong những lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược quốc gia, tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Quốc gia số, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 
Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn