Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh thương hàn thường gặp trong mùa mưa lũ, ngập lụt.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng dịch bệnh có nguy cơ bùng phát do bão lũ
Xét nghiệm nhanh giúp phát hiện vi khuẩn Salmonella trong thực phẩm
Video: Bệnh thương hàn là gì, có nguy hiểm hay không?
Mùa nắng nóng, ăn uống coi chừng nhiễm bệnh thương hàn
Trong và sau bão, mưa lũ, ngập lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người.
Ngoài những dịch bệnh thường hay gặp trong mùa lụt bão, mưa lũ là: tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo đặc biệt đối với bệnh thương hàn, một bệnh thường gặp sau lũ lụt, có thể gây biến chứng nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Theo Bộ Y tế, bệnh thương hàn do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra. Bệnh thường khởi phát đột ngột với triệu chứng sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, táo bón hoặc tiêu chảy và ho khan. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ rệt, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn.
Thời gian ủ bệnh trung bình từ 8 đến 14 ngày, tùy vào số lượng vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và khả năng miễn dịch của mỗi người.

Nguồn truyền nhiễm bệnh thương hàn - Ảnh: MOH
Nguồn lây bệnh chủ yếu là từ người bệnh - những người đang trong giai đoạn ủ bệnh hoặc đang mắc bệnh vẫn có thể phát tán vi khuẩn ra môi trường. Ngoài ra, người đã khỏi bệnh nhưng vẫn mang vi khuẩn trong người cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong vòng từ vài tuần đến vài tháng sau khi hết triệu chứng. Theo Bộ Y tế, đa số người khỏi bệnh vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường bên ngoài trong 2 - 3 tuần. Khoảng 2% - 20% người bệnh vẫn có thể thải vi khuẩn ra môi trường 2 đến 3 tháng sau khi hết các triệu chứng lâm sàng.
Một nhóm khác là người lành mang khuẩn, tuy không có biểu hiện lâm sàng rõ ràng nhưng vẫn có thể góp phần phát tán bệnh trong cộng đồng. Trong bệnh thương hàn, vai trò của người lành mang khuẩn là không rõ ràng.
Bệnh thương hàn lây chủ yếu qua đường tiêu hóa. Việc ăn uống không đảm bảo an toàn, sử dụng thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm khuẩn mà chưa được nấu chín kỹ là nguyên nhân hàng đầu gây nên các đợt bùng phát thương hàn quy mô lớn.
Ngoài ra, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc các vật dụng, chất thải nhiễm khuẩn cũng là con đường khiến bệnh lây lan rải rác trong cộng đồng.

Cách phòng, chống bệnh thương hàn - Ảnh: MOH
Trước nguy cơ gia tăng sau mưa bão, Bộ Y tế kêu gọi các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ tại các khu vực từng có ổ dịch, những nơi có điều kiện vệ sinh kém, mật độ dân cư cao hoặc sử dụng nước ao, hồ, sông suối chưa qua xử lý...
Việc cải thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt, xử lý chất thải, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ gìn môi trường rất quan trọng trong phòng chống dịch bệnh.
Người dân được khuyến cáo cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đồng thời, người có dấu hiệu sốt kéo dài, rối loạn tiêu hóa bất thường, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Ngoài ra, các địa phương cũng cần chuẩn bị sẵn thuốc, hóa chất, thiết bị phòng dịch và tăng cường truyền thông, giáo dục cộng đồng về kiến thức phòng chống bệnh truyền nhiễm. Việc báo cáo sớm các ca nghi ngờ theo đúng quy định là điều cần thiết để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.
Bình luận của bạn