Hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú” tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+.
Lời khuyên cho chị em sau phẫu thuật điều trị ung thư vú
AstraZeneca công bố thuốc mới giúp làm chậm phát triển ung thư vú
Nghiên cứu: Liệu pháp mới điều trị ung thư vú ác tính đạt tỷ lệ sống sót 100%
Anh: Cấp phép thuốc điều trị ung thư vú mới "mang tính bước ngoặt"
Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú”, dưới sự chỉ đạo của Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Ung thư Việt Nam, do Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cùng Trung tâm Y tế Samsung (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức.
Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng, mặc dù tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, song, ung thư vú vẫn là thách thức lớn về sức khỏe và tâm lý, gây mặc cảm, suy giảm chất lượng cuộc sống cho nhiều người bệnh.
Đây không chỉ là một diễn đàn học thuật chuyên sâu mà còn mang đến những cập nhật y khoa mới nhất với hướng tiếp cận và điều trị ung thư vú nhân văn, hiệu quả hơn.
Hợp tác Việt - Hàn: Cơ hội nâng cao chất lượng điều trị và chẩn đoán ung thư vú
Sự kiện quy tụ 20 chuyên gia Ung bướu hàng đầu từ Trung tâm Y tế Samsung (SMC) và Việt Nam, thu hút hơn 200 bác sĩ đa chuyên khoa từ các bệnh viện lớn trên cả nước, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác y tế song phương Việt – Hàn.
SMC là một trong những trung tâm y tế hàng đầu Hàn Quốc, trực thuộc Tập đoàn Samsung, được thành lập với mục đích cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, nghiên cứu y học tiên tiến và đào tạo đội ngũ bác sĩ xuất sắc. Trung tâm quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, giáo sư, bác sĩ chuyên ngành ung bướu giàu kinh nghiệm, đặc biệt phải kể đến các bác sĩ nòng cốt trong điều trị ung thư vú như GS. Jeong Eon Lee (Chủ tịch Ban Quản trị, Hội Ung thư Vú Hàn Quốc; Giám đốc Trung tâm Ung thư Vú, Trung tâm Y tế Samsung); PGS.TS.BS. Haeyoung Kim (Thành viên Hội Xạ trị Ung thư Hàn Quốc, Thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ),...

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam chia sẻ với báo chí bên lề Hội thảo - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam chia sẻ: “Ung thư vú hiện là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở Việt Nam, trong đó tỷ lệ phát hiện sớm và muộn đang là 50/50. Vì vậy, việc chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú đóng vai trò vô cùng quan trọng để cải thiện thời gian và chất lượng sống. Tại hội thảo này, các giáo sư đến từ Trung tâm Y tế Samsung mang đến nhiều cập nhật chuyên sâu trong mô hình điều trị đa mô thức với nhiều quan điểm mới. Tôi hy vọng các bác sĩ chúng ta sẽ có cơ hội để hiểu rõ hơn và có thể áp dụng trong thực hành lâm sàng ung thư vú tại Việt Nam”.
Báo cáo mở đầu Hội thảo của GS. Jeong Eon Lee (Giám đốc Trung tâm Ung thư Vú - Giám đốc Văn phòng Đối ngoại, Trung tâm Y tế Samsung, Chủ tịch Ban Quản trị, Hội Ung thư Vú Hàn Quốc) đã đem đến nội dung toàn cảnh về thực trạng điều trị ung thư vú ở trên thế giới và Hàn Quốc với các con số ấn tượng.
“Độ tuổi trung bình mắc ung thư vú tại Mỹ là khoảng 60, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc là 50. Tại Hàn Quốc, nhờ chương trình tầm soát quốc gia 2 năm/lần cho phụ nữ từ 40 tuổi nên có tới 80% ca bệnh ung thư vú được phát hiện sớm ở giai đoạn DCIS (Ung thư biểu mô ống tuyến vú tại chỗ - ung thư vú giai đoạn sớm), với tỷ lệ sống lên đến 98 – 99%, trong khi các trường hợp phát hiện muộn (giai đoạn III, IV) chiếm tỷ lệ rất thấp" - GS. Jeong Eon Lee chia sẻ.

GS Jeong Eon Lee chia sẻ về thực trạng điều trị ung thư vú ở trên thế giới và Hàn Quốc - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+
Bên cạnh đó, GS. Lee cũng cho biết, về điều trị, khoảng 2/3 bệnh nhân ung thư vú ở Hàn Quốc được phẫu thuật bảo tồn vú và 1/3 phải cắt bỏ. Đáng chú ý, gần 60% bệnh nhân cắt bỏ vú hiện nay được tái tạo ngay sau phẫu thuật nhờ phối hợp với bác sĩ phẫu thuật tạo hình – con số này đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước.
Chia sẻ nhận định về lĩnh vực điều trị ung thư vú tại Việt Nam, GS. Lee cho rằng, với cơ cấu dân số tại Việt Nam, nhóm đông nhất, tức là chiếm tỷ lệ lớn nhất, là khoảng 35 tuổi. Điều này có nghĩa là trong 15 năm nữa, Việt Nam sẽ bước sang tuổi 50 – độ tuổi có nguy cơ cao mắc ung thư vú.
"Tại Việt Nam, ngành ung bướu đang phát triển nhanh nhưng trong 10–20 năm tới sẽ phải đối mặt với số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều. Ở Hàn Quốc, cứ 4 phụ nữ thì có 1 người tử vong vì ung thư, và ở nam giới là 1/3. Vì vậy, Hội Ung bướu Việt Nam cần sẵn sàng cho làn sóng này" - GS. Lee cảnh báo.
Chính từ những kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia Hàn Quốc đã mang đến hội thảo 8 báo cáo chuyên sâu với những cập nhật tiến bộ mới nhất về quản lý toàn diện ung thư vú. Đây không chỉ là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ Việt Nam tiếp cận mô hình điều trị tiên tiến, mà còn là diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh tại Việt Nam.
Tiếp đến, giai đoạn trước điều trị ghi dấu ấn mạnh mẽ với báo cáo “Vai trò của hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú” do PGS.TS.BS Ji Soo Choi (Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Trung tâm Khoa học Hình ảnh, Trung tâm Y tế Samsung, Thành viên Hội Chẩn đoán Hình ảnh Vú Hàn Quốc) trình bày.
PGS.TS.BS Ji Soo Choi đã đưa ra những phân tích về sức mạnh của công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại, từ MRI, nhũ ảnh cho đến siêu âm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Những công cụ này cho phép phát hiện ung thư vú ngay từ giai đoạn sớm, tạo tiền đề để bác sĩ xây dựng kế hoạch can thiệp chính xác, kịp thời, nâng cao cơ hội hồi phục cho người bệnh.
Bên cạnh đó, các báo cáo về điều trị cá thể hóa nhấn mạnh ứng dụng sinh học phân tử kết hợp điều trị ung thư vú đa mô thức. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hiệu quả chăm sóc, đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ, mở ra triển vọng điều trị an toàn và phù hợp hơn cho từng trường hợp bệnh.
Về phương án phẫu thuật và điều trị, GS. Jonghan Yu (Trưởng Chuyên khoa Phẫu thuật Vú, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Samsung) đã nhấn mạnh xu thế phẫu thuật bảo tồn thông qua chủ đề “Xu hướng hiện nay trong phẫu thuật ung thư vú”. Những tiến bộ như phẫu thuật bảo tồn vú đã được áp dụng thường quy tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc cũng như nhiều bệnh viện lớn. Từ đây, người bệnh sau can thiệp vẫn có thể giữ lại được tối đa hình thể vú, qua đó đảm bảo chức năng và chất lượng sống lâu dài.
Quá trình chăm sóc người bệnh không chỉ kết thúc khi khối u được loại bỏ hay liệu trình hóa - xạ trị hoàn tất mà phục hồi sau điều trị cũng đóng vai trò quan trọng. Đây cũng là nội dung khép lại hội thảo với báo cáo “Phục hồi chức năng toàn diện trong quá trình chăm sóc ung thư vú” do GS. Ji Hye Hwang (Khoa Y học Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế Samsung, Nguyên Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Ung thư Hàn Quốc) trình bày, nhấn mạnh các phương pháp trị liệu cá thể hóa, giúp người bệnh lấy lại sức khỏe, sự tự tin và sớm trở lại với nhịp sống thường nhật.
Chiến lược điều trị toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú
Phụ nữ mắc ung thư vú không chỉ phải chịu đựng thử thách về sức khỏe, mà còn đối mặt với biến đổi tâm lý khi hình thể thay đổi, ảnh hưởng đến sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh ung thư vú, từ chẩn đoán sớm đến điều trị toàn diện, chăm sóc thẩm mỹ và phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng giúp họ tìm lại cuộc sống trọn vẹn.
Tại Hàn Quốc - quốc gia được biết đến với thế mạnh hàng đầu về công nghệ y tế kết hợp thẩm mỹ - quy trình điều trị ung thư vú đã được chuẩn hóa với các giai đoạn trước - trong và sau can thiệp. Ở mỗi giai đoạn, người bệnh không chỉ được chăm sóc về y khoa mà còn được hỗ trợ phục hồi chức năng, cải thiện hình thể, nâng cao sức khỏe tinh thần.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng Khoa Ung bướu BV Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đang thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương - Chuyên gia Ung bướu Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc cho biết, hiện nay việc áp dụng các công nghệ hiện đại như kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong chụp nhũ ảnh (X-quang tuyến vú) đã giúp nâng cao tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm, lên đến hơn 90%. Điều này rất quan trọng vì ung thư vú giai đoạn sớm có khả năng chữa khỏi hoàn toàn cao hơn.
"Ung thư vú được đánh giá là loại ung thư không ác tính như các loại ung thư khác, chẳng hạn ung thư gan, ung thư phổi... Do đó, ung thư vú phát hiện sớm và điều trị đúng thì người bệnh có thể khỏi hẳn được. Tôi đã từng điều trị cho những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm sống thọ đến 90 tuổi" - PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương chia sẻ.
Theo bác sĩ Phương, bên cạnh điều trị y tế, Bệnh viện Hồng Ngọc cũng chú trọng đến việc hỗ trợ tâm lý và phục hồi chức năng, thẩm mỹ cho bệnh nhân ung thư vú. Điều này giúp họ tự tin hơn, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng sau khi điều trị.

Phẫu thuật bảo tồn vú là phương pháp được áp dụng thường quy tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Ảnh: BVCC
PGS Phương cũng khuyến cáo, người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ cần phải quan tâm đến sức khỏe và vùng ngực của bản thân. Nhóm đối tượng nên sàng lọc ung thư vú sớm bao gồm người có người thân trong gia đình mắc bệnh ung thư vú; phụ nữ sinh nở muộn hoặc không sinh nở; và phụ nữ sử dụng những thuốc hormone nội tiết nhiều.
Về định hướng phát triển chuyên khoa Ung bướu của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc trong tương lai, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương nhấn mạnh: “Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng chuyên môn chuyên ngành ung bướu tại bệnh viện chúng tôi. Về lâu dài, chúng tôi hy vọng việc hợp tác với các chuyên gia của trung tâm y tế Samsung và các trung tâm y tế trên thế giới sẽ giúp Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đẩy mạnh và chuẩn hóa quy trình điều trị ung thư, đưa chuyên khoa Ung bướu tiệm cận với các trung tâm ung thư uy tín trên thế giới, để người bệnh ung thư được hưởng những lợi ích của việc điều trị tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam.”.
Bình luận của bạn