Sắp vào mùa bệnh sởi, phòng bệnh cho trẻ thế nào?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng giải đáp các thắc mắc về bệnh sởi ở trẻ

Theo thông kế mới đây tại một số bệnh viện như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nhàn... cho thấy, số bệnh nhi nhập viện do các bệnh về đường hô hấp đang gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Bên cạnh các bệnh đang hiện hữu trong cộng đồng, các bậc cha mẹ còn canh cánh nỗi lo với một số bệnh sắp vào mùa, trong đó có bệnh sởi. Điều đáng lo ngại, hiện nay tại một số địa phương đang hết vaccine sởi tiêm cho trẻ trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Vậy bệnh sởi phòng thế nào? Khi trẻ mắc bệnh chăm sóc ra sao? Và có nên tắm nước lá cho trẻ khi bị sởi theo dân gian không?

Tạp chí Sức khỏe+ đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai để làm rõ những câu hỏi này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe!

Trẻ bị sởi có nên dùng kháng sinh?

Làm sao để con nhanh khỏi bệnh sởi?

Bệnh sởi ở trẻ nguy hiểm thế nào, mắc bao lâu sẽ khỏi?

Những lưu ý khi cho trẻ tiêm vaccine phòng bệnh sởi

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn