Thực phẩm: Kẻ thù của giấc ngủ

Có nhiều phương pháp giúp bạn điều chỉnh giấc ngủ một cách tự nhiên

Tăng huyết áp vì mất ngủ

Hàng triệu người mất ngủ tối Chủ nhật

Infographic: Mất ngủ, thảm hoạ đối với sức khoẻ và sắc đẹp

Thảo dược xua tan nỗi lo mất ngủ

Giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ em, người bệnh đang phục hồi. Nó giúp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng trong ngày để bắt đầu một ngày mới đầy sảng khoái. Đó là yếu tố sinh học tự nhiên theo chu kỳ 24h của con người. Nguy cơ mắc các bệnh béo phì, ung thư, tim mạch, đái tháo đường... đều liên quan mật thiết với việc mất ngủ. Khi thiếu ngủ thường xuyên, cơ thể sản sinh ra một loại hormoen trong máu, kích thích sự ngon miệng, khiến người thiếu ngủ mạn tính ăn nhiều hơn bình thường, làm tăng các nguy cơ mắc bênh.

Thiếu ngủ còn tàn phá làn da vì quá trình tái tạo da diễn ra rất mạnh vào ban đêm. Thiếu ngủ khiến da khô, thiếu nước, sần sùi, lão hóa, mất đi vẻ hồng hào tươi sáng.

Theo các chuyên gia thần kinh, để có một giấc ngủ ngon, sâu mà không cần dùng thuốc thì cần lưu ý chế độ dinh dưỡng trước khi ngủ. Theo đó, cần loại bỏ một số dạng đồ ăn, thức uống khỏi thực đơn trước khi ngủ.

Những món có hại cho dạ dày không nên ăn trước khi đi ngủ

Đó là:

Nước lọc: Chắc chắn uống quá nhiều nước lọc trước khi ngủ có tác dụng trái ngược hoàn toàn với lúc thức dậy. Nước lọc giúp cơ thể khởi động, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố. Vì vậy, trong khi ngủ, nước sẽ khiến cơ thể hoạt động hơn, gây ra tình trạng khó ngủ. Hơn nữa, nếu không muốn liên tục thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh thì nên từ bỏ thói quen uống nước lọc.

Thực phẩm cay hoặc béo gây hại dạ dày: Thực phẩm cay hoặc béo rất nguy hiểm nếu bạn dùng chúng trước khi ngủ vì chúng thường gây tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản, đặc biệt là khi bạn nằm xuống. Nếu muốn ăn những thực phẩm này, bạn nên ăn chúng 2 tiếng trước khi ngủ. Ngoài ra, nếu thực sự thèm ăn, bạn có thể hay chúng bằng những thực phẩm giúp cải thiện giấc ngủ như sữa, sữa chua, yến mạch...

Chocolate đen: Một nguồn thực phẩm chứa lượng caffein dồi dào khác ngoài cà phê chính là chocolate. Đặc biệt là chocolate đen vì chúng có chứa hàm lượng cacao đậm đặc. So với một thanh chocolate đen, chocolate sữa chứa ít hơn 10 miligam caffein. Tuy nhiên tốt nhất nên tránh dùng chocolate vì chúng cũng chứa theobromine, chất làm tăng nhịp tim và tình trạng khó ngủ.

Chocolate đen làm tăng nhịp tim, khiến bạn khó ngủ

Còn theo GS.TS Phan Chúc Lâm - Chủ tịch danh dự Hội Thần kinh học Việt Nam, có 14 lưu ý đặc biệt quan trọng với người mất ngủ. Đó là:

1.    Khi lên giường, đừng nằm ngửa vì giấc ngủ sẽ lâu đến, và khi chợp mắt cũng dễ thức giấc.
2.    Đã lên giường thì không suy nghĩ vớ vẩn, suy nghĩ nhiều cũng dễ làm mất ngủ.
3.    Lên giường ngủ chung, tuyệt đối không nói chuyện với người nằm cạnh vì càng nói nhiều càng sẽ dễ tỉnh ngủ.
4.    Tuyệt đối không uống rượu trước khi ngủ vì giấc ngủ do rượu sẽ nặng nề và dễ đau đầu khi thức giấc.
5.    Không ăn căng bụng khi ngủ, bụng no càng khó ngủ.
6.    Tắt đèn, bóng tối sẽ đưa giấc ngủ đến nhanh hơn.
7.    Phòng ngủ đừng quá nhiều gió, có khi quạt máy, máy lạnh cũng làm bạn lạnh và dễ thức giấc.
8.    Không nên đắp chăn kín đầu, dễ làm khó thở dẫn đến mất ngủ.
9.    Không nên ngủ há miệng, vì hớp không khí quá nhiều bạn cũng dễ bị thức giấc.
Ánh sáng trong phòng ngủ khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn
10.    Nhớ đi tiểu trước khi ngủ, nửa đêm buồn đi giải bạn phải dậy và khi ngủ lại thường chập chờn.
11.    Không bao giờ ngủ nướng, thức dậy ra khỏi giường ngay là tốt nhất.
12.    Nên ngủ sớm, và dậy sớm ngày hôm sau, giấc ngủ sẽ tốt hơn.
13.    Phòng ngủ cần yên tĩnh.
14.    Nên tắm sơ bằng nước ấm, lau khô đầu tóc cơ thể dễ chịu sẽ dễ ngủ.
Với 14 điều đơn giản trên, chắc chắn bạn sẽ luôn ngủ ngon và cảm thấy khoẻ khoắn, sảng khoái khi tỉnh dậy.
Khánh Hạ (H+)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Thần kinh