Động mạch vành bị hẹp 30 - 50%: Có cần đặt stent không?

Người bị hẹp động mạch vành từ 30 - 50% nên đặt stent hay cần làm gì để lưu thông máu?

Ăn chay có giúp giảm nguy cơ tim mạch không?

Tại sao uống thuốc rồi vẫn không kiểm soát được huyết áp?

Làm thế nào để phòng ngừa suy tim cho người bệnh đái tháo đường?

Tại sao có thể bị đau tim dù trước đó hoàn toàn bình thường?

Động mạch vành bị tắc, hẹp nguy hiểm thế nào?

Động mạch vành là động mạch cung cấp máu chính cho tim. Tắc nghẽn động mạch vành là nguyên nhân gây ra đau tim. Thông thường, có nhiều dạng tắc nghẽn khác nhau có thể xảy ra.

Một số tắc nghẽn có thể do co thắt động mạch vành, tích tụ mảng bám trên thành động mạch, hoặc do hình thành cục máu đông trong lòng mạch. Những dạng tắc nghẽn này đều có thể làm giảm lưu lượng máu hoặc ngăn chặn hoàn toàn dòng máu chảy.

Lưu lượng máu giảm qua động mạch vành có thể gây ra một số vấn đề. Trong những trường hợp nhẹ, tình trạng hạn chế lưu thông máu tới tim có thể gây ra các cơn đau thắt ngực. Tuy nhiên, trong các trường hợp tắc nghẽn từ trung bình đến nặng, hoạt động của trái tim có thể bị ảnh hưởng, làm tăng đáng kể nguy cơ tắc nghẽn hoàn toàn và dẫn tới cơn đau tim. 

Hẹp động mạch vành: Khi nào cần đặt stent?

 

Trên thực tế, không phải cứ bị hẹp động mạch vành sẽ phải đặt stent. Việc xác định xem đặt stent có phải là lựa chọn điều trị phù hợp hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong từng trường hợp bệnh cụ thể, ví dụ như mức độ tắc hẹp, độ tuổi, nguy cơ triệu chứng hay biến chứng...

Nhiều người nghĩ đặt stent là một trong những thủ thuật phổ biến nhất để điều trị hẹp mạch vành, nhưng không phải lúc nào đây cũng là lựa chọn điều trị tốt nhất. Theo đó, các lựa chọn điều trị khác có thể bao gồm dùng thuốc, thay đổi lối sống (với các trường hợp nhẹ), hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành (với các trường hợp nặng hơn).

Với câu hỏi “động mạch vành bị hẹp 30 - 50% đã cần đặt stent hay chưa”, trong đa số trường hợp, đây vẫn là mức độ hẹp nhẹ và có thể chưa cần đặt stent, ít nhất là cho tới khi mức độ hẹp động mạch tăng lên tới 70%. Tuy nhiên, nếu mức độ hẹp mới chỉ 50% nhưng bạn đã thường xuyên gặp phải các triệu chứng khó chịu như đau tức ngực, khó thở; Nguy cơ đau tim cao, các bác sỹ vẫn có thể cân nhắc cho bạn đặt stent để cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Hiện tại, bạn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược có chứa chiết xuất thông Dahurian, kết hợp cùng nhiều thảo dược quý khác để giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa mảng xơ vữa tăng kích thước và nứt vỡ gây ra cục máu đông, phòng nguy cơ nhồi máu cơ tim, trì hoãn việc phải đặt stent. Nên chọn sản phẩm được phân phối bởi công ty uy tín, lâu năm trên thị trường để có thể yên tâm sử dụng lâu dài.

Vi Bùi (Lược dịch theo Cardahealth)

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang Platinum - Hỗ trợ giảm đau thắt ngực, tăng lưu thông máu đến tim từ chiết xuất Thông Dahurian

Với thành phần chính là chiết xuất thông Dahurian, TPBVSK Ích Tâm Khang Platinum có tác dụng:

- Hỗ trợ hoạt huyết, giảm cholesterol máu và tăng lưu thông máu đến tim.

- Hỗ trợ cải thiện biểu hiện và giảm nguy cơ đau thắt ngực, nặng ngực do thiếu máu tim.

Ich-Tam-Khang-Platinum

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa TPBVSK Ích Tâm Khang Platinum ra thị trường: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây.

Địa chỉ: Số 19A Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

SĐT: 0243 775 9865 - 0981 238 219.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

*Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tim mạch