ĐT Malaysia bị xử thua: Cái giá của sự gian dối

Liên đoàn Bóng đá Malaysia và ĐTQG nước này bị phạt nặng bởi bê bối nhập tịch cho các ngôi sao ngoại này

Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam: Đúng người, đúng thời điểm

Có Hoàng Đức, thêm Hoàng Hên, ĐT Việt Nam hết lo khu trung tuyến

Văn Lâm thay Nguyễn Filip, ĐT Việt Nam xuất hiện làn sóng trẻ

Sau một thời gian rất dài chờ đợi, điều phải đến rồi cũng đến, án phạt cho ĐT Malaysia liên quan đến những gian lận trong việc nhập tịch cho một loạt cầu thủ ngoại của Liên đoàn Bóng đá nước này đã được AFC công bố. Không có một phép mầu nào hay bất ngờ nào, AFC đã quyết định xóa chiến thắng 4-0 của ĐT Malaysia trước ĐT Việt Nam ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 và xử đội bóng này thua 0-3. Không chỉ vậy, AFC còn xử ĐT Malaysia thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số lượt đi là 2-0) và phạt bổ sung Liên đoàn Bóng đá nước này 50.000 USD.

Quyết định phạt FAM và ĐT Malaysia được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC và Điều 25.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, ĐT Malaysia bị xử thua với cùng tỷ số 0-3 ở cả hai trận đấu này do sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện, bất kể kết quả thực tế trước đó trên sân.

ĐT Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3

ĐT Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3

Với những kết quả bị xử thua này, ĐT Malaysia từ vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng (15 điểm sau 5 trận) bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm (hiệu số bàn thắng bại giảm từ +14 xuống còn +2). Trong khi đó ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm đồng thời cải thiện hiệu số từ +6 lên +13 (14 bàn thắng, 1 bàn thua), vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé chính thức đến với VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu lượt về với ĐT Malaysia vào ngày 31/3/2026 tới đây tại sân Thiên Trường.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, quyết định của AFC là hoàn toàn chính xác dù lẽ ra nó phải được công bố từ lâu rồi bởi sai phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong việc nhập tịch hàng loạt cầu thủ để gia tăng sức mạnh cho ĐTQG là quá rõ ràng và thô thiển. Quyết định còn phải được đưa ra sớm hơn bởi lẽ Tòa án thể thao quốc tế (CAS) và FIFA cũng đã xác nhận có sai phạm và xử phạt FAM.

Cụ thể, sau khi điều tra và xác nhận sai phạm trong việc 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Hector Hevel, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Hogaldo và Gabriel Palmero nhập tịch không đúng quy định và thi đấu cho ĐTQG Malaysia, CAS và FIFA đã đưa ra mức án treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ và phạt FAM số tiền lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,7 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng).

Sai phải xử, đó là lẽ dĩ nhiên, Malaysia đã kháng cáo và hy vọng thoát tội nhưng điều đó là không thể. Nếu họ thắng kiện, đó chắc chắn sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho các quốc gia khác trong việc nhập tịch cầu thủ phục vụ cho các ĐTQG. Chưa biết số phận cuối cùng của FAM sẽ về đâu nhưng với bóng đá Malaysia, đó là cái giá quá đắt mà họ phải trả cho sự gian lận. Chẳng có gì tự nhiên đến, bóng đá cần phải được xây dựng theo lộ trình và việc nhập tịch cần làm đúng quy định của FIFA. Malaysia muốn đi tắt đón đầu nhưng lại quá vội vàng và gian dối và những gì họ nhận được ngày hôm nay có thể coi là hệ quả không tránh khỏi.

Giờ đây, bóng đá Malaysia sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Trong bối cảnh trình độ cầu thủ bản địa đang ngày một đi xuống, công tác đào tạo trẻ bị bỏ bê, cầu thủ ngoại cũng sẽ ngần ngại trong việc nhập tịch, câu hỏi được đưa ra là liệu đến khi nào ĐT Malaysia mới trở lại được vị thế trong tốp 5 đại gia của Đông Nam Á?

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe