Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca nhiễm Adenovirus có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây - Ảnh minh họa: Bệnh viện Nhi TW.
Podcast: Cảnh giác với Adenovirus bùng phát mạnh trong kỳ nghỉ Hè
Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ “bệnh chồng bệnh” sau mắc virus Adeno
Bộ Y tế chính thức đưa đột quỵ vào danh mục sàng lọc sớm tại cộng đồng
Cử tri hỏi về nguyên nhân khiến ca mắc ung thư gia tăng, Bộ Y tế trả lời
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.
Mặc dù đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng, nhưng ngành Y tế vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.
Virus Adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; đồng thời có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.
Phần lớn bệnh nhân diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.
Virus lây qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp hoặc qua đồ dùng, bề mặt bị nhiễm virus. Đáng chú ý, virus dễ lây lan tại các môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước không đảm bảo.
Cục Phòng bệnh lưu ý, đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Trong đó, virus Adeno là một nguyên nhân thường gặp, nhưng không phải tất cả trường hợp đau mắt đỏ đều do virus Adeno.
Do đó, người dân không nên tự xác định nguyên nhân bệnh hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn.
Virus Adeno có thể lây qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt; tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; bàn tay, đồ dùng và các bề mặt nhiễm virus.
Tác nhân này cũng có thể lây lan trong những môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.
Hiện là thời gian nghỉ hè, du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người. Trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội, làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh.
Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, nhưng không hoang mang hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.
Khuyến cáo phòng bệnh do virus Adeno
Bể bơi công cộng luôn thu hút lượng lớn trẻ em trong những ngày hè nắng nóng - Ảnh minh họa
Để phòng bệnh do virus Adeno, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như:
Thứ nhất, thường xuyên rửa tay và hạn chế đưa tay lên mắt. Người dân cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết từ mắt, mũi, họng hoặc các vật dụng, bề mặt dùng chung. Không dùng tay chưa rửa sạch để dụi hoặc chạm vào mắt, mũi, miệng.
Thứ hai, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Người dân không nên dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt, kính áp tròng và hộp đựng kính áp tròng. Khăn, vỏ gối và các vật dụng của người mắc bệnh nên được giặt riêng. Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, đồ chơi và bàn học cũng cần được làm sạch thường xuyên.
Thứ ba, chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ. Người bệnh có thể sử dụng gạc sạch, bông hoặc khăn giấy dùng một lần để lau ghèn và dịch tiết quanh mắt. Sau khi sử dụng, cần bỏ ngay và rửa sạch tay. Không dùng chung một lọ thuốc hoặc cùng một đầu lọ thuốc cho mắt đang viêm và mắt chưa có triệu chứng. Người đeo kính áp tròng cần ngừng sử dụng cho đến khi hết triệu chứng và được nhân viên y tế tư vấn.
Thứ tư, không tự ý sử dụng thuốc. Người dân không nên tự mua hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc phối hợp hoặc thuốc có corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Kháng sinh không có tác dụng đối với viêm kết mạc do virus. Việc sử dụng thuốc nhỏ mắt không đúng có thể khiến bệnh kéo dài, gây tổn thương giác mạc và ảnh hưởng thị lực.
Ngoài ra, người bệnh cũng không nên đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt.
Thứ năm, hạn chế lây bệnh cho người khác. Người có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần, không dùng chung vật dụng và không đến bể bơi.
Trẻ có triệu chứng nên được nghỉ ngơi tại nhà nếu không thể bảo đảm vệ sinh cá nhân hoặc phải tiếp xúc gần với nhiều trẻ khác. Việc đi học, đi làm trở lại cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của cơ sở y tế, nhà trường hoặc cơ quan.
Thứ sáu, theo dõi triệu chứng và đi khám sớm khi cần. Người dân cần đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, đỏ mắt nhiều, mi mắt sưng nề, xuất hiện giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc triệu chứng nặng lên, không cải thiện.
Trẻ mệt nhiều, li bì, bỏ ăn hoặc bỏ bú cũng cần được đưa đi khám. Đặc biệt, trẻ sơ sinh có biểu hiện đỏ mắt hoặc chảy dịch mắt cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.
Thứ bảy, trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi cần tăng cường vệ sinh. Các cơ sở cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm trường hợp sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa để thông báo cho gia đình và hướng dẫn trẻ đi khám khi cần.
Bên cạnh đó, cần bảo đảm nước sạch, thông khí, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.
Các cơ sở bơi lội cần duy trì chất lượng nước và nồng độ chất khử khuẩn theo quy định, đồng thời vệ sinh khu vực thay đồ, tay vịn và các dụng cụ dùng chung.
Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình bệnh do virus Adeno và các bệnh truyền nhiễm lưu hành, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến ngày 9/7, bệnh viện này đã ghi nhận 2.777 ca dương tính với virus Adeno (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025), chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7/2026 đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh. Tuy nhiên, theo Cục Phòng bệnh, đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế vẫn khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý đúng mức để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.








Bình luận của bạn