Điểm tin 12/1: Đường dây nóng ngành y tế nhận gần 100.000 cuộc gọi

Những tin tức nổi bật trong ngày 12/1

Điểm tin 9/1: Yêu cầu Trung Quốc dừng hoạt động phi pháp ở Hoàng Sa

Điểm tin 8/1: 12 người chết vì khủng bố xả súng tòa soạn báo ở Pháp

Điểm tin 5/1: 4 ngày nghỉ lễ, 103 người chết vì TNGT

Điểm tin 4/1: Khánh thành ga hàng không lớn nhất Việt Nam

Điểm tin 3/1: Hai ngày nghỉ Tết, 47 người chết vì TNGT

Đường dây nóng ngành y tế nhận gần 100.000 cuộc gọi

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau hơn 1 năm triển khai đường dây nóng (từ tháng 11/2013) 100% sở y tế và hơn 10.000 bệnh viện công đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh bức xúc từ người dân.

Tổng cộng đã tiếp nhận được 98.760 cuộc gọi, trong đó có 35.934 cuộc gọi đúng phạm vi tiếp nhận. Trong phạm vi tiếp nhận, có 6.824 cuộc gọi (19%) phản ánh bức xúc về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y bác sỹ đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; 2.261 cuộc gọi (6%) phản ánh về vấn đề tiêu cực như vòi vĩnh, đòi hối lộ; 5.841 cuộc gọi (16%) phàn nàn về quy trình chuyên môn; 5.832 cuộc gọi (16%) phản ánh về các vấn đề liên quan đến viện phí và thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Biển thông báo đường dây nóng của Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Internet)

Theo Bộ Y tế, Văn phòng Bộ và 5 đơn vị nhận được nhiều ý kiến phản ánh là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Cục Y tế dự phòng, Thanh tra Bộ. Các đơn vị đã trực tiếp giải đáp phản ánh hoặc thông báo kết quả giải quyết đến người phản ánh trong thời gian từ 1 - 2 ngày.

Thống nhất phác đồ điều trị ông Nguyễn Bá Thanh

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Trung ương: “Hội đồng hội chẩn gồm các giáo sư chuyên môn, Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Trung ương và Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã thống nhất được phác đồ điều trị cho ông Thanh. Sau một thời gian điều trị tấn công (với 3 đợt hóa trị ở Mỹ) thì sẽ điều trị duy trì để nâng cao thể trạng. Khi thể trạng cho phép thì điều trị tấn công tiếp”.

Khoa Ung bướu, BVĐK Đà Nẵng nơi ông Thanh điều trị vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh:Zing.vn)

“Chúng tôi đã thống nhất một phác đồ điều trị đó là: Kết hợp phác đồ điều trị giữa các bác sỹ Mỹ (ở Seatle), Singapore và Việt Nam nhằm kìm hãm sự trỗi dậy của bệnh máu ác tính. Chúng tôi sẽ kết hợp điều trị theo phương pháp đông tây y kết hợp. Hiện phác đồ điều trị này đã có sẵn rồi. Cái này cả Trung ương, địa phương và gia đình cùng lo. Không bỏ qua các nguồn điều trị đông y tây trong và ngoài nước. Bên cạnh đó các giáo sư, bác sỹ Mỹ trực tiếp điều trị cho ông Thanh đã trao đổi bằng văn bản với các bác sỹ Việt Nam chi tiết tình trạng sức khỏe của ông Thanh”, ông Triệu cũng cho biết thêm.

Được biết, ông Nguyễn Bá Thanh (62 tuổi, quê Đà Nẵng) từng giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi ra Hà Nội lãnh đạo Ban Nội chính từ tháng 12/2012.

Sapa thiệt hại nặng sau mưa tuyết

Ngày 11/1, ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng phòng Kinh tế huyện Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết trận mưa tuyết vừa qua đã gây thiệt hại ở nhiều nhà vườn trồng su su, hoa màu và thảo quả... Mưa to trước khi tuyết rơi đã làm sạt lở ta-luy tuyến đường giao thông quốc lộ 4Đ (Lào Cai đi Sa Pa) gây ách tắc giao thông.

Cây thảo quả ở Sa Pa bị mưa tuyết vùi lấp (Ảnh: vtc.vn)

Thống kê ban đầu, có khoảng 200ha rau, 100ha hoa, 60.000 chậu lan, thảo quả bị ảnh hưởng. Được biết, sau khi mưa tuyết xảy ra, tuyết tan cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trâu bò, hoa màu cây cối. Mưa tuyết cũng đã làm sạt lở đất đá vào 2 nhà dân ở xã Bản Khoang, và xã Tả Giàng Phìn, huyện Sapa. 

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/1, trên địa bàn thị trấn Sapa và một số vùng núi cao thuộc các xã Lao Chải, Tả Van, San Sả Hồ, Bản Khoang, Tả Giàng Phìn và đặc biệt tại khu vực tổ 13 và tổ 14 Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa đã xảy ra mưa tuyết.

TP.HCM sắp có ô tô điện chở khách du lịch

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM dự kiến, loại hình này được triển khai thí điểm từ ngày 30/4, thời gian từ 8h đến 17h30, cách 30 phút có một chuyến ô tô điện xuất bến. Trong giai đoạn thí điểm sẽ sử dụng 10 xe loại 8 chỗ ngồi, vận tốc dưới 40 km/h (một lần sạc chạy được ít nhất là 100km).

Vé sẽ được bán tại Công viên 23/9 (Quận 1) với giá mỗi chuyến 20.000 đồng/khách. Khách đi theo đoàn muốn thuê riêng theo hình thức trọn gói có giá 600.000 đồng một chuyến nhưng không quá 3 giờ một xe.

Mô hình ô tô điện hoạt động tại Hà Nội (Ảnh: Internet)

Tuyến ô tô điện có lộ trình Công viên 23/9 - Nguyễn Trãi - Lê Lai - Trạm Bến Thành (Chợ Bến Thành) - Lê Lợi - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn - Pasteur - Võ Văn Tần - Lê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Công viên 23/9.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, ngoài thu hút khách du lịch, việc thí điểm ô tô điện còn khuyến khích và huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển thêm một loại hình vận tải khách đô thị thân thiện với môi trường.

Miền Bắc ấm dần từ hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm rét hại kèm mưa ở miền Bắc đã suy yếu từ đêm qua. Từ sáng sớm nay 12/1, mưa ở Bắc Bộ đã chấm dứt, trời hửng nắng nhiệt độ bắt đầu tăng 3 - 4°C, phổ biến ở mức 18 - 19°C. Đến ngày 13/1, trời có khả năng sẽ tiếp tục nắng. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời vẫn còn rét buốt.

Sáng nay, nhiệt độ ở Bắc Bộ bắt đầu nhích dần dù trời vẫn còn mưa. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13°C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19°C.

Trời Hà Nội đã hửng nắng (Ảnh: Internet)

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15°C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21°C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nền nhiệt vẫn cao, ngày nắng, mây thay đổi đêm có mưa rào vài nơi. Tây Nguyên nhiệt độ từ 16 - 28°C, Nam Bộ nhiệt độ từ 22 - 32°C.

Vi Dũng H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn