Điểm tin 21/4: Đến năm 2021 sẽ tinh giản 10% biên chế

Tin tức thời sự đáng chú ý ngày 21/4

Điểm tin 20/4: 65% vụ tai nạn giao thông xảy ra ở nông thôn

Điểm tin 14/4: Sẽ công khai các cơ sở vi phạm ATTP

Điểm tin 13/4: Y tế tư nhân cần được hỗ trợ để phát triển

Điểm tin 7/4: Sẽ giảm bớt "gánh nặng" cho dân?

Hà Nội thông tin chính thức về tuyển sinh vào lớp 6

Ngày 21/4, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về hình thức tuyển sinh vào lớp 6, đặc biệt là đối với các trường có đông hồ sơ đăng ký so với chỉ tiêu.

Tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển (Ảnh: Ngày nay)

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn thành phố tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6.

Bắt giữ 350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Số thuốc lá điếu nhập lậu bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ (Ảnh: Đức Duy)

Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển 350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu 555 và Hero trên địa bàn thành phố. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính với đối tượng phạm tội về tội vận chuyển hàng cấm. 

Khan hiếm vé máy bay giá rẻ, vé tàu hỏa dịp 30/4

Trong dịp lễ 30/4 tới, giá vé các phương tiện đi lại đã được người dân đón mua nhiều từ rất sớm, không còn vé máy bay giá rẻ, tàu hỏa toa giường nằm và ghế mềm máy lạnh. Thực tế, cơ hội mua vé máy bay giá rẻ đến những "điểm nóng" du lịch như: Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt dịp 30/4 đã hết từ rất lâu. Nhiều chuyến bay đã không còn vé trong ngày cao điểm.

Toàn bộ vé giường nằm trên các tàu tuyến phía Nam, phía Tây đã được bán hết (Ảnh: Tuổi trẻ)

Còn đối với đường sắt, theo đại diện của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và Sài Gòn, đến thời điểm này, toàn bộ vé giường nằm trên các tàu tuyến phía Nam, phía Tây đã được bán hết, chỉ còn lại vé ghế ngồi. Ngay cả các chuyến tàu lập thêm đi Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An cũng đã hết vé giường nằm. Các chuyến tàu phía Tây và một số tuyến khác chỉ nối thêm toa xe.

Đến năm 2021 sẽ tinh giản 10% biên chế

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ đạo trước mắt giữ ổn định tổ chức như hiện nay, không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt, thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn. Bộ Chính trị chỉ đạo kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% (Ảnh: Internet)

Bộ Chính trị cũng yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong bảy năm (2015-2021). Từng năm phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

6 trận địa pháo hoa tại Hà Nội đêm 30/4

UBND Hà Nội vừa thông qua kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, Hà Nội sẽ có tổng số 6 trận địa/ 5 điểm bắn, trong đó có 3 trận địa tầm cao, 3 trận địa tầm thấp.

Hà Nội sẽ có tổng số 6 trận địa/ 5 điểm bắn pháo hoa dịp 30/4 (Ảnh: Internet)

3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), Hồ Văn Quán (Hà Đông) và trận địa số 3 diễn ra tại Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây; 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra tại Trụ sở Báo Hà Nội Mới (Hoàn Kiếm), Công viên Thống nhất (Hai Bà Trưng) và địa điểm 3 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm). Thời gian bắn sẽ kéo dài 15 phút, từ 21h – 21h15 ngày 30/4.

Đình Phong H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn