Mỹ: Tử vong sau khi ghép thận từ người hiến mắc bệnh dại

Người hiến tạng ở Mỹ chỉ bắt buộc xét nghiệm HIV và các loại viêm gan - Ảnh: ABC News.

BV Nhi Trung ương: Ghép thận thành công cho bệnh nhi nhiều bệnh nền

Bé trai 13 tuổi "hồi sinh" nhờ ghép thận từ người đàn ông 47 tuổi chết não

Người thứ 2 trên thế giới ghép thận lợn phải chạy thận trở lại

Bệnh nhân thứ hai được cấy ghép thành công thận lợn biến đổi gene

Theo New York Times, báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận, người hiến tạng là một nam giới sống tại Idaho, từng bị một con chồn hôi tiến lại gần và cào vào chân trong tháng 10/2024. Khoảng 5 tuần sau, người đàn ông này xuất hiện các triệu chứng rối loạn thần kinh như ảo giác, cứng gáy, khó nuốt. Nhập viện hai ngày sau khi khởi phát triệu chứng, người này được tuyên bố chết não do một cơn đau tim và gia đình đồng ý hiến tặng tim, phổi, thận trái cùng hai giác mạc.

Người nhận thận là một nam giới tại Michigan. Năm tuần sau ca ghép, ông bắt đầu có các triệu chứng run rẩy, yếu cơ, lú lẫn và tiểu không tự chủ. Một tuần sau, ông phải nhập viện với sốt, khó nuốt và sợ nước – dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại. Bệnh nhân tử vong sau một tuần điều trị.

Hồ sơ y tế cho thấy, gia đình người hiến tạng đã thông báo về vết cào của chồn hôi ngay thời điểm hiến tạng. CDC nhận định, con chồn nhiều khả năng đã bị nhiễm dại từ dơi. Xét nghiệm cho thấy cả người hiến và người nhận thận đều nhiễm chủng virus dại thường gặp ở dơi.

Người hiến tạng bị chồn cào trước khi tử vong, mẫu sinh thiết thận phát hiện virus dại - Ảnh: New York Times

Người hiến tạng bị chồn cào trước khi tử vong, mẫu sinh thiết thận phát hiện virus dại - Ảnh: New York Times

Sinh thiết hai quả thận của người hiến đã được thực hiện trước ca ghép. Sau khi người nhận tử vong, các mẫu sinh thiết đó đã được xem xét lại. Mô sinh thiết từ quả thận chưa được ghép đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dại.

Lý giải về việc không phát hiện bệnh sớm, CDC cho hay, hiến tạng không được xét nghiệm dại thường quy vì bệnh dại ở người rất hiếm tại Mỹ và việc xét nghiệm phức tạp. Người hiến tạng chỉ bắt buộc xét nghiệm HIV và các loại viêm gan.

Ngoài thận, giác mạc của người hiến cũng được sử dụng ghép cho 3 bệnh nhân khác. Sau khi sự việc được phát hiện, cả 3 đều được tháo bỏ mô ghép; một mẫu mô cho kết quả dương tính với virus dại. Hiện cả 3 người nhận giác mạc chưa xuất hiện triệu chứng và đang được điều trị dự phòng.

Theo CDC, từ năm 1978 đến nay chỉ có 4 người hiến tạng truyền virus dại cho 13 người nhận. Trong số này, 6 bệnh nhân được điều trị kịp thời đã sống sót, còn 7 người không điều trị đều tử vong. Mỗi năm nước Mỹ ghi nhận dưới 10 ca tử vong do bệnh dại ở người, nhưng hơn 3.500 con vật được xác nhận nhiễm virus này.

Theo Mạng lưới Ghép tạng và Lấy tạng Quốc gia Mỹ, năm 2024, Mỹ đã thực hiện kỷ lục 48.149 ca ghép tạng từ hơn 24.000 người hiến tạng.

 
Hiệp Nguyễn (Theo New York Times)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội