Nguy cơ lây nhiễm Ebola vào Việt Nam rất thấp

Sáng 12/8, tại buổi Họp báo về thông tin dịch bệnh Ebola, TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng xác nhận chưa có trường hợp nào được xác nhận là đã nhiễm căn bệnh này.

Người dân không nên hoang mang


Dịch Ebola được kiểm soát rất kỹ ở sân bay, ngăn nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam

Ông Masaya Kato giải thích, bệnh Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người, động vật nhiễm virus nhưng đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Ebola. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm lan tràn thấp vì chưa có nguồn xác định.

Bên cạnh đó, ông Masaya Kato cũng bày tỏ quan điểm cho rằng thời gian qua Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đã có những kế hoạch hành động phòng chống dịch cũng chuẩn bị rất tốt, nên virus Ebola càng ít có cơ hội lây lan.

TS. Trần Đắc Phu cũng nhấn mạnh, dịch bệnh mới nổi có những biến đổi không lường hết được nên càng hạn chế các bệnh vào Việt Nam càng tốt.

WHO sẽ hỗ trợ Việt Nam bất hoạt virus Ebola

WHO đánh giá dịch Ebola mới đây là vụ dịch lớn nhất trong gần 40 năm qua bởi tính lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Hiện tại, bệnh Ebola không có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu, chủ yếu chỉ điều trị triệu chứng.

“Cả thế giới đang nỗ lực phát triển vaccine, tuy nhiên rất khó có thể trả lời chính xác khi nào có. Việc xản xuất vaccine mới phải qua rất nhiều khâu và thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt. Hy vọng sớm có vaccine này”, ông Masaya Kato cho biết.


Các bác sỹ tình nguyện làm việc tại khu vực cách ly ở thị trấn Gueckedou, miền Nam Guinea
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện của WHO cũng lưu ý, WHO sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật để bất hoạt virus Ebola cho các quốc gia có hệ thống xét nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn và mong muốn tự xét nghiệm loại virus này.

“Vì Việt Nam mong muốn sẽ tiến hành xét nghiệm nên WHO sẽ cung cấp cho Bộ Y tế các hướng dẫn để làm sao bất hoạt được virus Ebola. Đối với Việt Nam, chúng tôi đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn trong khi vận chuyển mẫu, nhận mẫu, xử lý mẫu vì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng hy vọng Việt Nam sẽ đạt được tiêu chuẩn an toàn trong việc xử lý mẫu này,” ông Masaya Kato cho hay.

Theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Việt Nam hiện nay có 2 phòng an toàn sinh học có thể tiến hành các xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và phòng an toàn sinh độ cấp độ 3 tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (cấp độ 3). Ngoài ra, các tỉnh có phòng an toàn sinh học cấp độ 2 và 1.

Đại diện của WHO đánh giá, Việt Nam chỉ cần có hai phòng xét nghiệm trên đạt tiêu chuẩn là đủ số lượng phòng xét nghiệm cần thiết. Ngành y tế cần tập trung vào khâu phòng chống tốt hơn như thực hành tốt khâu quản lý bệnh nhân, thực hiện tốt vệc phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và cộng đồng để tuyên truyền tốt về dịch bệnh.

Theo thống kê của WHO, tính đến ngày 12/8, tại 4 nước Tây Phi đã ghi nhận hơn 1.800 ca mắc bệnh Ebola, với 1.031 ca tử vong.

Virus Ebola lây truyền qua 2 cách: Thứ nhất là lây trực tiếp qua tiếp xúc với người nhiễm virus có triệu chứng, người mắc bệnh tử vong, động vật nhiễm virus. Thứ hai là lây gián tiếp qua tiếp xúc với dịch xét nghiệm, nước mắt, nước tiểu, máu vướng ra môi trường như bàn, giường chiếu, quần áo... Ngoài ra, virus cũng có thể lây qua đường sữa mẹ, nếu người mẹ bị bệnh.

Việc lây nhiễm chỉ xảy ra khi người nhiễm virus có biểu hiện bệnh, chưa có bằng chứng khẳng định bệnh lây qua đường hô hấp. Virus Ebola cũng dễ chết trong môi trường tự nhiên, tuy nhiên cũng có trường hợp sống trong khoảng 1 tuần, tùy điều kiện.


CTV9
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin