Phát hiện sớm, thay đổi lối sống - "chìa khóa" để ngăn ngừa rối loạn nhịp tim
SUCKHOE+ | Rối loạn nhịp tim nhanh, đặc biệt là rung nhĩ là các dạng rối loạn nhịp tim thường gặp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bệnh không được phát hiện sớm, không được điều trị kịp thời và có thể dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ và suy tim.
Theo BS. Koh Kok Wei từ Trung tâm Y tế Subang Jaya (Malaysia), rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim nhanh phổ biến nhất trên thế giới. Bệnh ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số và có nguy cơ cao hơn ở những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như ở những người mắc bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp.
"Rung nhĩ về cơ bản là một dạng nhịp tim không đều. Mối nguy hiểm của căn bệnh này nằm ở việc chúng làm tăng nguy cơ đột quỵ, trong một số trường hợp thậm chí là suy tim. Nhiều người chỉ nhận ra mình bị rung nhĩ trong các lần khám sức khỏe định kỳ, hoặc sau khi các biến chứng xảy ra”, BS. Koh Kok Wei cho biết.
Ông cũng lưu ý một số người bệnh có biểu hiện khó thở, tức ngực, trong khi cũng có những người không biểu hiện triệu chứng, chỉ có thể phát hiện bệnh khi đã mắc các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ.
Hiện nay, các phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim đã tiến bộ hơn đáng kể so với nhiều thập kỷ trước, khi phẫu thuật tim hở vẫn là bắt buộc để phá bỏ các đường dẫn truyền điện bất thường trong tim.
"Đối với các dạng rối loạn nhịp tim nhanh, hầu hết các phương pháp điều trị hiện nay được thực hiện thông qua các vết rạch nhỏ, không cần mở lồng ngực như trước. Người bệnh có thể được gây tê tại chỗ, kết hợp với dùng thuốc an thần nhẹ. Trong nhiều trường hợp, người bệnh có thể xuất viện trong vòng 1 ngày sau khi đốt sóng cao tần", BS. Koh Kok Wei cho biết.
Ông cũng cho biết tỷ lệ thành công trong điều trị nhịp nhanh trên thất (một dạng rối loạn nhịp tim nhanh) hiện nay đã đạt ngưỡng trên 95%, trong khi hiệu quả điều trị rung nhĩ cũng đang được cải thiện dần nhờ phát triển công nghệ tiên tiến.
Tuy nhiên, bên cạnh các phương pháp điều trị hiện đại, các bác sỹ cũng khuyến cáo người dân cần hiểu tầm quan trọng của việc chẩn đoán kịp thời, cũng như duy trì thăm khám định kỳ để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ liền mạch.
Việc chủ động phòng ngừa các dạng rối loạn nhịp tim nhanh như rung nhĩ ngay từ đầu cũng rất quan trọng. Người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm cả chế độ ăn phù hợp, có thói quen tập thể dục đều đặn, khám sức khỏe định kỳ… để phòng ngừa các bệnh tim mạch tốt hơn. Nên nhớ, nhiều bệnh lý tim mạch, rối loạn nhịp tim có thể khởi phát sớm mà không có hoặc có rất ít triệu chứng cảnh báo. Do đó bạn không nên chủ quan với tình hình sức khoẻ của mình.
Vi Bùi (Theo Bernama)
TPBVSK Ninh Tâm Vương - Hỗ trợ giảm hồi hộp, trống ngực do nhịp tim nhanh
Với thành phần chính từ thảo dược Khổ sâm bắc, TPBVSK Ninh Tâm Vương là một giải pháp dành cho người hồi hộp, trống ngực, bồn chồn, lo âu, tim đập nhanh. TPBVSK Ninh Tâm Vương giúp hỗ trợ giảm nguy cơ tim đập nhanh dẫn đến hồi hộp, trống ngực, bồn chồn cho người hay mắc chứng lo âu do tim đập nhanh.
Đơn vị chịu trách nhiệm đưa thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ninh Tâm Vương ra thị trường: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây.
Số điện thoại: 0243 775 9865 - 0981.238.219.
Địa chỉ: Số 19A ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam.
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
*Lưu ý: Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
*Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
Bình luận của bạn