Sex đều giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Nam giới quan hệ tình dục đều đặn làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Dầu cá, calci gây ung thư tuyến tiền liệt?

Nam giới cũng bị "bốc hỏa" như phụ nữ?

Phòng ung thư tuyến tiền liệt bằng 5 phương pháp tự nhiên

Lời khuyên "vàng" để phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí JAMA (Hoa Kỳ) cho thấy, những người đàn ông từ 20 – 29 tuổi xuất tinh ít nhất 21 lần/tháng có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn nhiều so với những người chỉ xuất tinh từ 4 – 7 lần/tháng.

Điều đó chứng minh rằng nam giới quan hệ tình dục đều đặn có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, kết quả này trái ngược với một số giả thuyết trước đó cho rằng, quan hệ tình dục nhiều có thể dẫn tới ung thư tuyến tiền liệt.

Trên thực tế, một nghiên cứu khác trên Tạp chí BJU Quốc tế cũng đã cho thấy những kết quả tương tự. Những người đàn ông ở độ tuổi 20 có nhiều hơn 5 lần xuất tinh trong một tuần sẽ có ít nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hơn. Thậm chí, nghiên cứu còn cho thấy việc quan hệ tình dục với nhiều người hay mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) đề không làm tăng nguy cơ dẫn tới ung thư tuyến tiền liệt.

Quang Tuấn H+ (Theo Thehealthsite)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư