Tắc hẹp mạch vành: Phương pháp đặt stent có những rủi ro nào?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Bố tôi bị tắc hẹp mạch vành và bác sĩ có chỉ định đặt stent. Do đây là một chỉ định có xâm lấn, gia đình vẫn rất lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra. Mong chuyên gia phân tích rõ hơn đặt stent có thể có những rủi ro gì? (N.T.Y. Quảng Ninh)
Nguyên nhân là bởi đối với trường hợp can thiệp động mạch vành qua da, các bác sĩ sẽ phải thực hiện thủ thuật thông qua đường mạch máu, cụ thể là động mạch quay hoặc động mạch đùi. Do đó, một số người có thể có nguy cơ bị chảy máu tại vị trí chọc.
Một rủi ro nữa là dị ứng với các thuốc cản quang. Tuy nhiên, tỉ lệ dị ứng nặng như sốc phản vệ nặng, nguy hiểm tới tính mạng theo thống kê cũng không nhiều, khoảng vài chục nghìn ca mới gặp một trường hợp.
Ngoài ra, người bệnh có nguy cơ bị đột quỵ, thủng mạch vành, rối loạn nhịp tim, thậm chí có một số trường hợp nguy hiểm tới tính mạng khi phẫu thuật.
Tuy nhiên, những rủi ro này thường có tỉ lệ nhỏ. Do đó, người bệnh và thân nhân không nên vì lo ngại các biến chứng, biến cố mà trì hoãn hay không muốn tiến hành đặt stent để cải thiện tình trạng bệnh.
Các bác sĩ trước khi tiến hành phẫu thuật, thủ thuật đều thăm khám cẩn thận, khai thác tiền sử người bệnh, tiến hành các xét nghiệm để đảm bảo hạn chế nguy cơ biến chứng, các rủi ro có thể xảy ra.
Bình luận của bạn