
Trước sự việc cháu Nguyễn Đ.Quân (16 tháng tuổi, ở huyện Thường Tín - Hà Nội) tử vong sau khi tiêm tại phòng khám tư của bác sĩ Phạm Anh Sơn - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Thường Tín, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Phòng Nghiệp vụ y - Nghiệp vụ dược đã khẩn trương xác minh làm rõ sự việc. Theo Sở Y tế Hà Nội, bác sĩ Sơn đã được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề khám - chữa bệnh chuyên khoa nhi và đang làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám tư nhân tại nhà.
Theo trình bày của bác sĩ Sơn, cháu Quân được chẩn đoán viêm phổi và đã được chỉ định tiêm Ceftriaxon 1gr (1 lọ tiêm tĩnh mạch) và Solumedrol 40mg (1/2 ống tiêm tĩnh mạch chậm). Sau khi tiêm mũi 1 vào ngày 19/11, cháu hoàn toàn bình thường, nhưng đến mũi tiêm thứ 2 ngày 20/11, cháu lên cơn ho sặc sụa không ngớt, tím tái và tử vong trước khi được chuyển đến BV Bộ NNPTNT.
Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo BV Đa khoa Thường Tín tạm đình chỉ công
tác bác sĩ Phạm Anh Sơn và có biện pháp tăng cường quản lý y - bác sĩ hành nghề ngoài giờ hành
chính và có hình thức kiểm điểm, xử lý nếu có trường hợp sai phạm. Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn
hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu khẩn trương làm rõ việc bệnh nhi Quân bị chết và có văn bản trả
lời, đề xuất biện pháp chấn chỉnh chậm nhất vào ngày 27/11.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn